Bà phát hiện sữa của cháu có mùi lạ, check cam phát hiện hành vi đáng sợ của giúp việc, lời khai gây căm phẫn
Một vụ việc xảy ra tại Thái Lan khiến nhiều người lo ngại sau khi người giúp việc bị kết tội cố ý giết người vì cho chất khử trùng vào bình sữa của con trai 2 tuổi của chủ nhà.
Theo thông tin được The Thaiger đăng tải, vụ việc xảy ra vào tháng 12 năm ngoái và được gia đình phát hiện nhờ camera an ninh. Người giúp việc bị kết án là bà Usanee “Ann” Palang-usa, 57 tuổi.
Bình sữa có mùi hóa chất
Vụ việc được biết đến rộng rãi sau khi mẹ của bé, cô Yok, chia sẻ câu chuyện trên mạng xã hội cùng hình ảnh trích xuất từ camera trong nhà.
Theo đó, bà của bé Khanin là người đầu tiên phát hiện bất thường. Khi cho cháu uống sữa, bà nhận thấy bình sữa có mùi hóa chất rất nồng. Gia đình lập tức đưa bé đến bệnh viện để kiểm tra và điều trị.
Sau đó, khi xem lại camera, gia đình phát hiện hình ảnh bà Usanee lấy bình sữa của bé từ tầng 3 xuống tầng 2, rồi đổ dung dịch khử trùng Dettol vào bình trước khi đặt lại lên bàn cạnh giường ngủ.
Những hình ảnh này khiến gia đình hoảng hốt bởi hành động của người giúp việc diễn ra khi đứa trẻ vẫn có thể sử dụng bình sữa.
Dù các hình ảnh camera được đưa ra làm bằng chứng trong quá trình xét xử, bà Usanee vẫn phủ nhận việc cố tình cho chất khử trùng vào sữa. Người phụ nữ này khai rằng bà không biết chất lỏng mình sử dụng là chất khử trùng mà tưởng đó là sữa vì có màu trắng.
Bà Usanee sau đó còn xuất hiện cùng cô Yok trong một chương trình tin tức của Channel 3 và tiếp tục bác bỏ cáo buộc.
Nhiều lời khai khác nhau về động cơ
Ngày 24/9, cô Yok cập nhật diễn biến mới và cho biết vụ án đã được tòa án đưa ra phán quyết.
Theo lời Yok, trong quá trình bào chữa, bà Usanee từng khai rằng mình mắc bệnh tâm thần. Bị cáo cũng được cho là từng nói chồng mình mới là người chỉ đạo thực hiện hành vi trên.
Sau đó, bà Usanee thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, gia đình bé Khanin cho biết họ vẫn không xác định được nguyên nhân thực sự khiến người giúp việc thực hiện hành động nguy hiểm với đứa trẻ.
Theo Yok, những lời khai của bị cáo tại các phiên tòa có nhiều điểm thay đổi và thiếu nhất quán, khiến gia đình không hiểu rõ động cơ của vụ việc.
Tòa án Thái Lan cuối cùng kết tội Usanee về hành vi cố ý giết người và ban đầu tuyên mức án 12 năm tù. Sau khi bị cáo thừa nhận hành vi, mức án được giảm xuống còn 6 năm tù.
Yok cho biết người giúp việc này cũng gặp khó khăn trong việc hòa nhập với những người khác trong thời gian bị giam giữ.
Sau khi vụ án có kết quả, cô Yok gửi lời cảm ơn tới những người đã ủng hộ gia đình trong suốt quá trình điều tra và xét xử, đồng thời cảm ơn các cơ quan truyền thông đã đưa tin, theo dõi vụ việc.
Từ sự việc của gia đình mình, Yok khuyến cáo các bậc phụ huynh nên tìm hiểu kỹ nhân thân, lý lịch khi thuê người giúp việc hoặc người chăm trẻ. Cô cũng cho rằng việc lắp đặt camera trong nhà có thể giúp gia đình kịp thời phát hiện những tình huống bất thường.
Bên cạnh đó, cha mẹ và người chăm sóc trẻ cần đặc biệt lưu ý đến đồ ăn, thức uống và những thứ trẻ được sử dụng để hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố đáng tiếc.