Đời sống

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo lên tiếng về tin đồn đời tư, nhắc đến nhân vật đặc biệt

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo vừa có động thái trên trang Facebook cá nhân sau khi mạng xã hội xuất hiện một số thông tin liên quan đến đời tư.

Theo đó, trên trang cá nhân có tích xanh, nữ doanh nhân khẳng định những nội dung được nhắc đến là không đúng sự thật và phủ nhận mối liên hệ với một người được gọi là “thầy” cũng như chùa Ba Vàng.

Trong bài viết đăng tải mới đây, bà Thảo cho biết bản thân chưa từng quen biết người được nhắc tới và cũng chưa từng đến chùa Ba Vàng.

“Cha sinh mẹ đẻ tôi chưa bao giờ biết thầy và thầy cũng chưa bao giờ biết tôi. Tôi cũng chưa từng đến chùa Ba Vàng”, bà Lê Hoàng Diệp Thảo viết.

Nữ doanh nhân cho biết bà không hiểu lý do một người không quen biết mình lại đưa ra những thông tin mà bà cho là sai sự thật, đồng thời cho rằng những nội dung này có thể ảnh hưởng đến danh dự và cuộc sống cá nhân.

“Tôi tin rằng mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về lời mình nói, việc mình làm và những hệ quả do chính mình gây ra!”, bà Thảo viết.

1

Thông qua bài đăng, bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho biết muốn làm rõ những thông tin đang được lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến bản thân và chùa Ba Vàng. Hiện bài viết của nữ doanh nhân thu hút sự chú ý của nhiều người.

Cũng trong ngày 27/9, “nữ hoàng cà phê” có bài đăng đầy ẩn ý về việc không nhất thiết phải phản hồi những lời đồn thổi vô căn cứ.

“Với những người mang đến năng lượng tiêu cực, sự ích kỷ, đố kỵ, thao túng hoặc liên tục gây tổn thương, cách tốt nhất đôi khi không phải là tranh luận hay chứng minh.Mà là: GIỮ KHOẢNG CÁCH”, bà Thảo viết.

2

Hơn 25 năm gắn bó với ngành cà phê

Lê Hoàng Diệp Thảo là doanh nhân có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực cà phê. Bà từng được biết đến với vai trò đồng sáng lập Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên, đồng thời là người sáng lập và Tổng Giám đốc King Coffee.

Năm 1996, bà cùng ông Đặng Lê Nguyên Vũ thành lập Hợp tác xã Cà phê Trung Nguyên tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Hai năm sau, cặp đôi mở quán cà phê Trung Nguyên đầu tiên tại TP.HCM.

Trong thời gian hoạt động tại Trung Nguyên, bà Thảo từng đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc tập đoàn. Đến năm 2008, bà thành lập Trung Nguyên International tại Singapore, tiếp tục tham gia phát triển thương hiệu cà phê Việt Nam ở thị trường nước ngoài.

doanh-nhan-tuoi-suu-nu-hoang-ca-phe-le-hoang-diep-thao-d60438

Sau khi rời Trung Nguyên, bà Thảo xây dựng thương hiệu King Coffee. Thương hiệu được phát triển từ năm 2015, ban đầu hướng tới thị trường quốc tế trước khi mở rộng hoạt động tại Việt Nam. King Coffee sau đó mở rộng hệ thống phân phối tới nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bên cạnh kinh doanh cà phê, bà Thảo còn triển khai một số hoạt động liên quan đến hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và kết nối nông sản Việt Nam với thị trường quốc tế.

Dự án “Women Can Do” được triển khai từ năm 2020 với mục tiêu hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh. Trong khi đó, Happy Farmers hướng tới việc xây dựng chuỗi liên kết từ vùng nguyên liệu đến các khâu sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản.

Cuộc hôn nhân với ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Trong đời tư, bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng có nhiều năm chung sống và có 4 người con. Cuộc hôn nhân của hai người từng trải qua nhiều tranh chấp và nhận được sự quan tâm của dư luận.

Tháng 3/2019, TAND TP.HCM công nhận thuận tình ly hôn giữa bà Thảo và ông Vũ. Đến tháng 12/2019, bản án phúc thẩm có hiệu lực, chính thức chấm dứt quan hệ hôn nhân giữa hai người.

nhin-lai-lai-lich-ba-le-hoang-diep-thao-539518

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân, bà Thảo tiếp tục tập trung vào hoạt động kinh doanh và phát triển King Coffee. Hiện bà được giới thiệu là Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc thương hiệu này.

Hoạt động của bà Lê Hoàng Diệp Thảo hiện vẫn tập trung chủ yếu vào lĩnh vực cà phê, trong đó có định hướng phát triển thương hiệu và đưa sản phẩm cà phê Việt Nam tiếp cận các thị trường quốc tế.