Vạch trần bí mật kinh hoàng phía sau kẹo Kera, lộ diện người chỉ đạo thêm thuốc xổ để lừa người dùng
Kẹo Kera được Quang Linh Vlogs, Thùy Tiên, Hằng Du Mục quảng cáo, bán trên nền tảng trực tuyến. Kẹo được tung hô công dụng tốt cho tiêu hóa, nhưng sự thật thì sao?
Theo Dân Trí, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa qua đã đề nghị VKSND Tối cao truy tố 5 bị can trong vụ việc kẹo Kera về tội “Lừa dối khách hàng”, 5 bị can khác về tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm”.
Kết luận điều tra cho biết, sản phẩm Super Greens Gummies (kẹo rau củ Kera) do Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt đăng ký nhãn hiệu, được Công ty CP Asia Life gia công sản xuất, có giá thành thực tế khoảng 32.452 đồng/lọ.
Trên giấy tờ, kẹo Kera được công bố chứa tới 28,13% bột rau củ tự nhiên. Tuy nhiên, kết quả giám định cho thấy nguyên liệu thực tế chỉ là các loại bột, phụ gia, với hàm lượng bột rau từ 0,61% đến 0,75%, thấp hơn hàng chục lần so với công bố.
Đặc biệt, ông Nguyễn Phong – Chủ tịch Asia Life còn chỉ đạo đưa thêm Sorbitol 70% (35%), vốn là nguyên liệu sản xuất thuốc xổ, để tạo cảm giác nhuận tràng, đánh lừa người tiêu dùng rằng kẹo Kera “tốt cho tiêu hóa”.
Để quảng bá, Chủ tịch Chị Em Rọt Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng “Du mục”) cùng Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) đã hợp tác với Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Các kênh như Facebook KERA VIETNAM, TikTok KERA VIETNAM, TikTok Hằng Du Mục và YouTube Quang Linh Vlogs đồng loạt giới thiệu sản phẩm là “làm từ 10 loại rau củ tự nhiên”, thậm chí Quang Linh còn khẳng định “một viên kẹo Kera tương ứng một đĩa rau luộc”.
Trong vòng 3 tháng (12/12/2024 – 14/3/2025), Công ty Chị Em Rọt đã bán 135.325 hộp kẹo Kera, giá niêm yết 150.000 đồng/hộp, thu về hơn 17,5 tỷ đồng từ hơn 30.000 khách hàng.
Cơ quan điều tra xác định, Thùy Tiên góp 30% cổ phần, các cổ đông khác giữ 70%. Sau khi sản phẩm ra mắt, cô cùng Hằng và Quang Linh đã đưa ra thông tin sai lệch để phóng đại công dụng, riêng Thùy Tiên hưởng lợi gần 7 tỷ đồng tiền hoa hồng.
Đến nay, Bộ Công an đã thu giữ 33.200 hộp thành phẩm, hơn 7.400 hộp bán thành phẩm, gần 2.000 kg kẹo cùng 16,3 tỷ đồng lợi nhuận bất chính.