Hiệu trưởng giải thích vụ hiệu phó cấm đưa học sinh ngộ độc đi cấp cứu, hé lộ lý do phía sau
Liên quan đến nghi vấn hiệu phó cấm đưa học sinh bị ngộ độc đi cấp cứu, mới đây, hiệu trưởng của ngôi trường đã lên tiếng.
Liên quan vụ ngộ độc thực phẩm khiến hơn 40 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân, huyện Lệ Thủy, Quảng Trị) nhập viện, mới đây một đoạn clip dài 44 giây lan truyền trên mạng xã hội đã làm dấy lên nhiều tranh cãi.
Trong clip, tại phòng y tế của trường có sự hiện diện của thầy Đỗ Văn Mỹ (Hiệu trưởng), bà Đỗ Thị Hồng Huế (Phó hiệu trưởng), cô Trương Thị Quỳnh (nhân viên y tế học đường), một giáo viên khác cùng hơn 10 học sinh có triệu chứng ngộ độc. Bà Huế yêu cầu việc cho học sinh uống thuốc phải có sự giám sát của lãnh đạo. Khi cô Quỳnh đề nghị đưa các em đi viện, bà Huế khẳng định “100% các em bình thường, không đưa đi viện”. Theo lời cô Quỳnh, chỉ đến hơn 8h30, khi phụ huynh tập trung đông, nhà trường mới cho học sinh đi cấp cứu.

Cũng theo cô Quỳnh, trước đó cô từng đề xuất thành lập tổ kiểm thực để giám sát bữa ăn bán trú, song bị bà Huế bác bỏ. Hiện nay thực phẩm đưa vào trường do bà Huế cùng hai nhân viên cấp dưỡng trực tiếp tiếp nhận và chế biến, giáo viên và phụ huynh không được tham gia giám sát.
Mới đây, VietNamNet đã phỏng vấn Hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ về đoạn clip. Vị hiệu trưởng này chia sẻ: “Không biết video có bị cắt xén hay không, nhưng thời điểm đó chỉ có 2 cháu bị nhẹ, bà Huế muốn cho uống điện giải, theo dõi thêm, nếu vượt quá thẩm quyền nhân viên y tế mới đưa đi viện, chứ không phải cấm đưa các em đi”.
Những học sinh có triệu chứng đầu tiên được đưa xuống sơ cứu tại phòng y tế của trường nhưng hiệu phó không cho đưa đi bệnh viện - Ảnh: Q.N
Liên quan đến đề xuất lập tổ kiểm thực, ông Mỹ cho biết bà Huế phản đối vì cho rằng tổ bán trú hiện tại đã đủ. Ông cũng phủ nhận thông tin “không ai được bước vào bếp ăn bán trú”, nói rằng bà Huế chỉ yêu cầu những người ra vào phải báo cáo để đảm bảo vệ sinh.
Ông Đặng Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Kim Ngân, cho hay xã đã huy động phương tiện đưa học sinh đi bệnh viện ngay khi có dấu hiệu ngộ độc, đồng thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn vào cuộc xác minh, công an đang tiến hành điều tra.
“Về việc xuất hiện clip cho rằng bà Huế ngăn không cho học sinh đi bệnh viện, cơ quan chức năng đang làm việc nên chưa khẳng định được”, ông Dương nói.

Ông Dương cũng tiết lộ, thời gian qua xã nhận được nhiều đơn thư nặc danh tố cáo nhà trường và bà Huế. Chính quyền đã có kế hoạch thành lập đoàn kiểm tra sau khi năm học mới bắt đầu, song vụ ngộ độc xảy ra trước khi triển khai.
Như đã đưa tin, sáng 26/9, sau bữa ăn sáng tại trường, nhiều học sinh xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy. Hơn 40 em được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy điều trị. Đến nay, sức khỏe các em đã tạm ổn.