Giải trí

NSƯT Kim Tử Long tiết lộ bệnh tình trở nặng vì chủ quan, đau đớn đến mất ngủ, không thể đi lại được

NSƯT Kim Tử Long tiết lộ bệnh tình trở nặng vì chủ quan, đau đớn đến mất ngủ, không thể đi lại được

Vừa qua, con trai nhỏ của NSƯT Kim Tử Long gây chú ý khi chia sẻ clip về bố. Đáng nói, lần này “ông hoàng cải lương” không vui vẻ, hài hước như bình thường mà tiết lộ tình hình bệnh tật của mình. Theo đó, nam nghệ sĩ cho biết thời gian qua vì ăn uống không cẩn thận nên nên bị gút. Tình trạng ngày càng trở nặng, đến hiện tại ông không thể đi lại được.

“Chân tôi đang đau buốt quá nên phải ngồi ngâm nước nóng. Mấy bữa nay tôi ăn bậy bạ nhiều quá nên chân bị gút, đau kinh khủng. Vài hôm trước tôi ăn chay, đậu bắp chấm chao nhưng mấy bữa sau lại ăn nhiều thịt bò. Chao với thịt bò khiến bệnh gút lên cao, giờ đau đến không đi nổi, không chịu được”, Kim Tử Long than thở.

kim-tu-long-1

Nói xong, ông còn cho khán giả xem bàn chân sưng vù, tấy đỏ của mình. Không biết làm cách nào, Kim Tử Long chỉ có thể ngâm nước nóng mong giảm bớt cơn đau. Giải thích rõ hơn, nghệ sĩ cải lương đình đám này cho biết lượng axit uric trong máu mình tăng cao dẫn đến bệnh gút. Trước đây ông từng nhiều lần bị đau chân khi tập luyện cho các vở diễn, nhưng mức độ hiện tại nghiêm trọng hơn nhiều.

kim-tu-long-2

Bị đau như thế này tôi mới thương cậu năm Thanh Tòng hồi xưa bị gút, lên sân khấu đi không nổi. Lúc đó tôi không biết gì, cứ nghĩ bị gút có gì nghiêm trọng mà đi cũng không được, giờ mới biết nó đau thế nào. Bây giờ bị gút rồi tôi mới hiểu cho cậu Thanh Tòng, đi không nổi, muốn cũng không đi được”, NSƯT Kim Tử Long buồn bã nói.

Dặn dò đến khán giả, NSƯT Kim Tử Long khuyên mọi người khi đã bị gút cần kiêng khem cẩn thận: “Thứ nhất, không được ăn lòng của bất cứ con động vật nào. Thứ hai, không được ăn chao, cực kỳ nguy hiểm. Thứ ba, không được ăn nấm. Thứ tư, ngưng toàn bộ hải sản. Thứ năm, không uống bia rượu. Ai bị gút không nên ăn những món này, nguy hiểm lắm”.

kim-tu-long-3

Tâm sự thêm, NSƯT Kim Tử Long cho biết nhiều hôm trước ông đã bắt đầu có triệu chứng đau nhức. Tuy nhiên vì quá chủ quan nên nam nghệ sĩ không uống thuốc, khiến bệnh giờ đây lại trở nặng. Ông cảm thấy hối hận vì đã ỷ lại vào sức khỏe, nếu uống thuốc sớm hơn có thể sẽ không đau đớn nhiều như hiện tại.

 

Việt Hương tuyên bố 1 câu ‘xanh rờn’ khi bị dọa phanh phui loạt khuất tất trong việc từ thiện

(Techz.vn) – Làm từ thiện là hành động ý nghĩa, được khen ngợi, nhưng nó cũng mang về không ít phiền toái cho Việt Hương. Mới đây, nữ danh hài đã thẳng thắn đáp trả khi bị dọa dẫm khui sự thật trên mạng xã hội.