Danh tính phi công phê ma túy trong lúc điều khiển chuyến bay, khám xét vali phát hiện cảnh tượng khó tin
Một phi công người Malaysia vừa bị cơ quan chức năng Indonesia bắt giữ sau khi điều khiển chuyến bay chở khách từ Kuala Lumpur đến Jakarta. Điều khiến giới chức đặc biệt lo ngại là kết quả xét nghiệm cho thấy người này dương tính với nhiều loại ma túy ngay sau khi hoàn thành chuyến bay.
Theo cơ quan hải quan Indonesia, nghi phạm là MSO (39 tuổi), bị bắt tại sân bay quốc tế Soekarno-Hatta (Jakarta) vào tối 29/7, không lâu sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur hạ cánh an toàn.
Dù phía hải quan không công bố tên hãng hàng không, số hiệu chuyến bay cho thấy đây là chuyến bay của Malaysia Airlines.
Dương tính với ma túy sau khi lái máy bay chở khách
Tại cuộc họp báo ngày 31/7 ở Jakarta, ông Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, đại diện Cơ quan Hải quan sân bay Soekarno-Hatta, cho biết kết quả xét nghiệm nước tiểu của MSO khiến lực lượng chức năng đặc biệt bất ngờ.
"Kết quả xét nghiệm cho thấy người này dương tính với ma túy đá, thuốc lắc và cocaine. Điều đó đồng nghĩa anh ta đang trong tình trạng chịu ảnh hưởng của chất kích thích khi điều khiển chuyến bay", ông Hengky nói.
Theo vị quan chức này, điều đáng lo ngại không chỉ nằm ở số lượng ma túy bị phát hiện mà còn ở việc nghi phạm vừa trực tiếp điều khiển chuyến bay chở hành khách quốc tế.
Phát hiện hơn 70.000 viên thuốc lắc trong vali
Khám xét hành lý ký gửi của nam phi công, lực lượng hải quan phát hiện 14 túi chứa hơn 70.000 viên thuốc lắc, có tổng trọng lượng khoảng 25 kg.
Ngoài ra, trong hành lý xách tay của MSO còn có 4 gram methamphetamine (ma túy đá), được cho là để sử dụng cá nhân.
Theo cơ quan điều tra, nghi phạm có thể đã tin rằng phi công và thành viên tổ bay được đi qua làn kiểm tra riêng nên sẽ ít bị kiểm tra hơn.
"Có lẽ anh ta nghĩ mình sẽ không bị kiểm tra. Tuy nhiên, quy trình giám sát của chúng tôi được áp dụng như nhau đối với tất cả mọi người", ông Hengky cho biết.
Khai đã nhiều lần vận chuyển ma túy xuyên biên giới
Trong quá trình thẩm vấn, MSO khai đây là lần thứ ba tham gia vận chuyển ma túy quốc tế.
Theo lời khai ban đầu, trước đó người này từng hai lần đưa ma túy vào Indonesia và một lần vận chuyển sang Malaysia.
MSO cho biết được hứa trả 50.000 ringgit Malaysia (khoảng 12.000 USD) nếu giao thành công số ma túy tại Jakarta.
Cảnh sát Indonesia nhận định nghi phạm có dấu hiệu là thành viên của một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia và đã khởi tố người này về hành vi buôn lậu ma túy.
Theo pháp luật Indonesia, tội danh này có khung hình phạt cao nhất là tử hình hoặc tù chung thân. Dù nhiều năm qua nước này chưa thi hành án tử hình, hình phạt này vẫn được duy trì đối với các vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng.
Malaysia Airlines mở điều tra nội bộ
Trong thông cáo phát đi ngày 1/8, Malaysia Airlines xác nhận đã mở cuộc điều tra nội bộ ngay sau khi biết thông tin về vụ việc.
Đại diện hãng cho biết những cáo buộc nhằm vào phi công là rất nghiêm trọng và khẳng định sẽ hợp tác đầy đủ với cơ quan chức năng Indonesia theo quy định pháp luật.
Tuy nhiên, hãng từ chối đưa ra bình luận chi tiết khi quá trình điều tra vẫn đang được tiến hành.
Indonesia được xem là một trong những quốc gia có chính sách xử lý tội phạm ma túy nghiêm khắc nhất thế giới. Hiện vẫn còn hàng chục người nước ngoài nằm trong danh sách chờ thi hành án tử hình vì các tội danh liên quan đến ma túy.
Lần gần nhất Indonesia thi hành án tử hình đối với tội phạm ma túy là vào năm 2016, khi một công dân Indonesia cùng ba công dân Nigeria bị xử bắn. Gần đây, nước này tiếp tục mạnh tay với các vụ án ma túy có yếu tố nước ngoài, trong đó có các công dân Anh và Nga bị bắt giữ vì vận chuyển cocaine và nhựa cần sa vào lãnh thổ Indonesia.