Đời sống

Ai đã đặt tên cho các cầu thủ nhập tịch của ĐT Việt Nam: VFF hay các 'ông bầu' quyền lực?

Mỗi khi một cầu thủ ngoại nhập quốc tịch Việt Nam, cái tên mới của họ luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ. Đằng sau những cái tên như Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên hay Nguyễn Tài Lộc là những câu chuyện rất đặc biệt.

Hòa chung không khí của mùa giải ASEAN Cup 2026, các cầu thủ ĐT Việt Nam tiếp tục nhận được sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Bên cạnh màn trình diễn trên sân, câu chuyện về tên tiếng Việt của những cầu thủ nhập tịch cũng được nhiều người quan tâm. Ai là người lựa chọn cái tên này, liệu đó là VFF, CLB hay các "ông bầu"?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, khi thực hiện thủ tục xin nhập quốc tịch, người nước ngoài sẽ đăng ký Họ, chữ Đệm (nếu có) và Tên bằng tiếng Việt. Những thông tin này sau đó được ghi nhận trong quyết định cho nhập quốc tịch cũng như các giấy tờ pháp lý liên quan.

Tên tiếng Việt về cơ bản do chính người xin nhập quốc tịch lựa chọn hoặc thống nhất trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, với điều kiện đáp ứng các quy định của pháp luật. Sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đây sẽ là tên pháp lý chính thức của người đó.

Như vậy, VFF hay các CLB không có quyền tự ý "đặt tên" cho cầu thủ nước ngoài khi họ nhập quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế bóng đá Việt Nam những năm gần đây xuất hiện một điểm khá đặc biệt khi nhiều cầu thủ lựa chọn họ hoặc tên có liên quan đến những người đã hỗ trợ, đồng hành cùng họ trong quá trình thi đấu tại Việt Nam.

Nguyễn Xuân Son và cái tên mang dấu ấn Xuân Thiện

Trường hợp được biết đến rộng rãi nhất là Nguyễn Xuân Son. Tiền đạo gốc Brazil được cho là lựa chọn họ Nguyễn để thể hiện sự gắn bó với doanh nhân Nguyễn Văn Thiện - Chủ tịch Tập đoàn Xuân Thiện, đơn vị tài trợ cho CLB Thép xanh Nam Định.

Gia đình Xuân Son được cho là có mối quan hệ khá thân thiết với ông Thiện. Trong khi đó, phần tên "Xuân Son" vừa tạo sự liên tưởng tới thương hiệu Xuân Thiện, vừa giữ lại âm "Son" trong tên Rafaelson, qua đó vẫn duy trì được dấu ấn từ tên gọi trước đây của cầu thủ này.

xuansonth-cropped-1785818083410

Đỗ Hoàng Hên tri ân bầu Hiển

Một trường hợp khác cũng gây chú ý là Đỗ Hoàng Hên (Hendrio). Khi hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam, cầu thủ này lựa chọn họ Đỗ, được biết là để tri ân doanh nhân Đỗ Quang Hiển, hay còn được gọi là bầu Hiển - người sáng lập hệ sinh thái bóng đá T&T và Hà Nội FC.

Phần tên Hoàng Hên được Việt hóa từ tên gốc Hendrio. Cách đặt tên này vừa tạo sự gần gũi với tên cũ, vừa được hiểu là mang ý nghĩa về thành công và may mắn.

image (7)

Nguyễn Tài Lộc và sự liên tưởng đến Lộc Phát

Gần đây, cái tên Nguyễn Tài Lộc cũng nhận được sự chú ý. Theo những thông tin được công bố, cầu thủ này lựa chọn họ Nguyễn, được cho là có liên quan đến doanh nhân Nguyễn Đức Thụy - người có tầm ảnh hưởng đối với bóng đá Ninh Bình.

Trong khi đó, phần tên Tài Lộc được cho là lấy cảm hứng từ LPBank (Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam), nơi ông Thụy từng có dấu ấn quan trọng trong quá trình phát triển. Cách lựa chọn này vừa mang ý nghĩa may mắn, tài lộc, vừa tạo sự liên tưởng đến thương hiệu "Lộc Phát".

VFF-21

Từ 3 trường hợp trên, không ít người có thể nghĩ rằng cầu thủ nhập tịch tại Việt Nam thường lấy họ theo "ông bầu" hoặc nhà tài trợ của CLB. Tuy nhiên, đây không phải quy định bắt buộc mà xuất phát từ lựa chọn cá nhân của từng cầu thủ.

Pháp luật Việt Nam không yêu cầu người nước ngoài khi nhập quốc tịch phải mang họ của người bảo lãnh, chủ CLB hay nhà tài trợ. Họ có thể lựa chọn một họ tên tiếng Việt phù hợp với quy định pháp luật. Việc chọn họ để thể hiện sự tri ân đối với những người từng giúp đỡ mình đơn giản là một cách để các cầu thủ bày tỏ sự gắn bó và lòng biết ơn sau thời gian dài sinh sống, thi đấu tại Việt Nam.

Có thể nói, những cái tên Việt của các cầu thủ nhập tịch không chỉ mang giá trị về mặt pháp lý mà còn chứa đựng ý nghĩa tinh thần. Đó có thể là dấu mốc đánh dấu việc họ chính thức trở thành công dân Việt Nam, đồng thời phản ánh những mối quan hệ, người đồng hành và hành trình hòa nhập với bóng đá Việt Nam.

Vì vậy, đằng sau những cái tên như Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên hay Nguyễn Tài Lộc là những câu chuyện riêng. Không có một "công thức" chung nào quy định cầu thủ nhập tịch phải lựa chọn tên theo người bảo trợ, CLB hay nhà tài trợ.