Tình trạng đáng lo của tài xế Trung trong vụ nữ sinh 14 tuổi tử vong ở Vĩnh Long sau khi bị khởi tố
Những diễn biến mới liên quan đến vụ nữ sinh 14 tuổi tử vong ở Vĩnh Long chiếm sự quan tâm lớn từ dư luận những ngày qua. Một trong những điều gây tò mò nhất là tình hình sức khỏe của tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung.
Theo VietNamNet cho biết, một nguồn tin tiết lộ, tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (33 tuổi) – người gây tai nạn giao thông ở Vĩnh Long, khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) tử vong hiện đã được xuất viện về nhà. Tuy nhiên, sức khỏe của nam tài xế này vẫn chưa ổn định.
Theo đó, tài xế Trung không thể tự đi lại một mình, nói chuyện và giao tiếp còn nhiều khó khăn. Người này cũng đang trong quá trình tập vật lý trị liệu.
.jpg)
Vào chiều 5/8, Phòng CSHS, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã mời bà Nguyễn Thị Hiền (43 tuổi, mẹ nữ sinh Trân) đến làm việc. Tại đây, điều tra viên thông báo về tình trạng sức khỏe của bị can Trung và hỏi về yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ án. Bà Hiền cho biết gia đình sẽ có ý kiến sau khi được luật sư tư vấn.
Cũng trong buổi làm việc này, cán bộ điều tra xác nhận Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Bảo Trung về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.
Trước đó, kết quả điều tra lại vụ tai nạn cho thấy, nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn là do ông Trung điều khiển xe tải mang biển số 84C-102.77 vượt một phương tiện khác nhưng không đảm bảo an toàn, lấn sang phần đường ngược lại, gây ra va chạm khiến em Bảo Trân tử vong tại chỗ.
Điều đáng nói, vụ việc từng được Cơ quan tố tụng cấp huyện và tỉnh thụ lý nhưng theo gia đình nạn nhân, việc xử lý ban đầu “chưa thỏa đáng”, dẫn đến nhiều lần ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha nữ sinh Trân) gửi đơn khiếu nại, đề nghị điều tra lại.
Căng thẳng lên đến đỉnh điểm vào sáng 28/4, khi ông Phúc mang theo súng đến tận nhà ông Trung, bắn bị thương tài xế này rồi tự sát. Ông Phúc tử vong tại chỗ. Còn ông Trung bị thương nặng và điều trị suốt từ thời điểm đó đến nay.
.jpg)
Liên quan đến diễn biến tố tụng, luật sư Lê Hữu Nghĩa (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định, trong trường hợp có kết luận giám định tư pháp xác định ông Trung mắc bệnh hiểm nghèo và “không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội”, thì theo điểm b, khoản 1, điều 229 Bộ luật Tố tụng Hình sự, cơ quan điều tra có thể ra quyết định tạm đình chỉ điều tra.
Ngược lại, nếu không có kết luận như trên hoặc ông Trung hồi phục trong thời gian còn hiệu lực điều tra, vụ án sẽ tiếp tục được xử lý theo quy định pháp luật.
Luật sư cho biết, theo Điều 51 Bộ Luật Hình sự hiện hành (quy định về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự) thì việc bị cha nạn nhân bắn trọng thương không được xem là tình tiết giảm nhẹ. Tuy nhiên, nếu sức khỏe của tài xế Trung không đảm bảo để điều tra, xét xử như: không đủ nhận thức, chưa thể nói chuyện ... thì sẽ được tiếp tục điều trị. Phải đến khi tình hình sức khỏe của Trung được cải thiện thì mới có thể tiến hành lấy lời khai, thực hiện các bước tiếp theo trong quá trình tố tụng hình sự.