Tỉnh thành có nhiều người ly hôn nhất Việt Nam, bất ngờ nơi có tỷ lệ đổ vỡ hôn nhân thấp nhất
So với các nước trên thế giới, Việt Nam là nơi có tỷ lệ ly hôn khá thấp. Tuy nhiên, độ chênh lệch giữa các tỉnh thành hay giữa các khu vực lại khá cao.
Theo kết quả từ cuộc Điều tra giữa kỳ dân số và nhà ở năm 2024 do Tổng cục Thống kê công bố đầu năm 2025, TP.HCM là địa phương có số người ly hôn/ly thân cao nhất cả nước, với hơn 263.300 người. Xếp thứ hai là Hà Nội, với hơn 146.400 người. Đây cũng là hai đô thị lớn và đông dân nhất Việt Nam hiện nay.
Báo cáo cho thấy, tỷ lệ ly hôn ở khu vực thành thị cao hơn khu vực nông thôn (2,9% so với 2,4%). Tính theo vùng, Đông Nam Bộ dẫn đầu cả nước với gần 560.000 người ly hôn hoặc ly thân, tiếp theo là Đồng bằng sông Cửu Long với hơn 521.700 người.
Ngược lại, các vùng như Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung ghi nhận tỷ lệ dân số ly hôn thấp nhất cả nước, đều ở mức 2%.
Theo thống kê, độ tuổi ly hôn cao nhất ở Việt Nam rơi vào nhóm từ 40–44 tuổi. Ở nam giới, nhóm này chiếm tỷ lệ ly hôn cao nhất (4,2%), tiếp theo là các nhóm 35–39 tuổi (4%) và 45–49 tuổi (3,6%). Sau tuổi 49, tỷ lệ ly hôn ở nam giới giảm mạnh.
Ở nữ giới, tỷ lệ ly hôn cao nhất cùng thuộc hai nhóm tuổi 40–44 và 45–49 tuổi (đều đạt 4,6%), nhóm 35–39 tuổi cũng ở mức cao (4,3%). Tỷ lệ này bắt đầu giảm dần sau tuổi 49.
Một điểm đáng chú ý từ cuộc điều tra là sự chênh lệch tỷ lệ ly hôn giữa hai giới. Trên cả nước hiện có khoảng 2.225.900 người ly hôn hoặc ly thân, trong đó gần 1.262.600 là nữ và hơn 963.300 là nam. Như vậy, tình trạng ly hôn ở nữ giới luôn cao hơn nam giới ở mọi nhóm tuổi, theo nhận định của Tổng cục Thống kê.
Xét về quy mô địa phương, Bắc Kạn là tỉnh có số người ly hôn hoặc ly thân thấp nhất cả nước với 6.417 người. Kế đến là Cao Bằng với hơn 7.300 người. Đây đều là những tỉnh có dân số ít và mật độ dân cư thấp.