Đời sống

Người đàn ông vớt được cổ vật 800 năm tuổi, được trả 2 tỉ vẫn không bán mà bàn giao cho Nhà nước

Một người đàn ông ở Quảng Ngãi vớt được bức tượng quý giá khi đi lặn biển. Điều đáng nói, sau đó dù được trả giá 2 tỉ đồng, ông vẫn không bán mà quyết định bàn giao cho Nhà nước.

Theo Pháp Luật TP.HCM, ngày 21/8, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với bức tượng Hanuman do một người dân tình cờ tìm thấy.

Theo đó, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh được giao tiếp nhận, quản lý và bảo tồn hiện vật; còn Sở VH-TT&DL có trách nhiệm phối hợp các cơ quan liên quan để hướng dẫn, đồng thời thực hiện việc chi thưởng cho ông Dương Đình Lục (ngụ xã Vạn Tường, Quảng Ngãi) – người phát hiện cổ vật.

vot-duoc-tuong-than-khi-champa-2
Ông Lục bên tượng thần khỉ.

Các chuyên gia đánh giá, bức tượng khỉ thần Hanuman có niên đại khoảng thế kỷ XI-XII, phản ánh bề dày lịch sử của vùng đất, mang phong cách điêu khắc tinh xảo và chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Ấn Độ giáo. Đây là hiện vật quý hiếm, có giá trị nghiên cứu và trưng bày.

Kể lại sự việc, ông Lục cho biết trong một lần đi câu cá ngoài khơi, ông thấy khối đá lạ nằm dưới lớp cát, cách bờ khoảng 50m ở độ sâu chừng 4m. Tượng khá nặng nên ông phải nhờ người thân hỗ trợ, đồng thời thuê cần cẩu để đưa lên và mang về nhà.

Từ đó, nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến xem, thậm chí giới buôn đồ cổ cũng tìm đến ngỏ ý mua. Có người trả tới 2 tỉ đồng nhưng ông Lục kiên quyết từ chối. Chính quyền địa phương sau đó vận động ông bàn giao hiện vật cho Nhà nước.

Năm 2023, ông Lục đã chính thức trao tượng cho Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi để nghiên cứu và giám định. Kết quả xác định bức tượng được chế tác từ đá sa thạch hạt mịn, cao 84cm, rộng 40cm, nặng khoảng 150kg.

vot-duoc-tuong-than-khi-champa-1
Tượng thần khỉ Hanuman ngư dân tìm thấy ở vùng biển Quảng Ngãi.

Cấu tạo tượng gồm phần bệ hình bát giác cao 14cm và thân tượng cao 70cm trong tư thế ngồi. Các chi tiết như đầu tròn, mắt lồi, sống mũi cao, miệng rộng cùng hoa văn vòng tròn, tua lục lạc quanh bụng mang đậm phong cách Champa muộn, đồng thời chịu ảnh hưởng Khmer.

Giới nghiên cứu cho rằng tượng Hanuman ở Quảng Ngãi có kích thước lớn, còn giữ được trạng thái nguyên vẹn và mang giá trị đối sánh đặc biệt. Hiện vật này nhiều khả năng có nguồn gốc từ phế tích tháp Chánh Lộ, nơi từng phát hiện hàng trăm tác phẩm điêu khắc Champa trong đợt khai quật năm 1927.