Không có phép màu với cháu bé 6 tháng tuổi cấp cứu khi đi cắt thắng lưỡi ở phòng khám tư, hé lộ nguồn cơn
Cháu bé 6 tháng tuổi được gia đình đưa đến một phòng khám tư để thực hiện cắt thắng lưỡi. Tuy nhiên, sau khi tiêm tê, cháu bắt đầu tím tái, khó thở.
Theo báo Công Lý, vừa qua Sở Y tế Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu báo cáo trường hợp sự cố y khoa liên quan Phòng khám Tai Mũi Họng 261 Quang Trung (Địa chỉ 261 Quang Trung, phường Hạc Thành, Thanh Hóa).
Thông tin ban đầu cho biết, sáng 13/8, chị Nguyễn Thị V đưa con trai là cháu Trịnh Tất Đ.K (6 tháng tuổi) đến Phòng khám Tai Mũi Họng 261 Quang Trung thăm khám vì thấy cháu bú khó. Hai mẹ con chị V trú ở phường Phong THái, TP Huế, nhưng đang về ở với ông bà ngoại ở xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa.

Tại phòng khám, bác sĩ đánh giá cháu K bị dính thắng lưỡi độ 4 và có chỉ định can thiệp thủ thuật cắt thắng lưỡi. Cháu được đánh giá có tình trạng sức khỏe ổn định, đủ điều kiện can thiệp thủ thuật cắt thắng lưỡi. Theo bác sĩ khai thác, cháu K không có tiền sử dị ứng thuốc, đồ ăn, thời tiết...
Khoảng 8h30, cháu K được tiêm tê tại chỗ dưới lưỡi bằng một lượng nhỏ Lidocain 1%. Tiêm xong, cháu bắt đầu có biểu hiện tím tái, khó thở. Thấy bệnh nhân có triệu chứng của phản vệ, bác sĩ đã tiến hành can thiệp nhưng không thấy chuyển biến. Ngay sau đó, cháu K được chuyển gấp đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa - ông Lê Văn Tráng cho biết, khoảng 8h40 ngày 13/8, bệnh viện tiếp nhận 1 bệnh nhi 6 tháng tuổi. Cháu được chuyển từ Phòng khám Tai Mũi Họng 261 Quang Trung đến trong tình trạng rất nặng, tim ngừng đập. Các bác sĩ sau đó tiến hành can thiệp, hô hấp để lấy lại nhịp tim cho cháu và thấy tim đã đập trở lại.
Tuy nhiên, ông Tráng chia sẻ: "Tình huống khẩn cấp được kích hoạt để nhanh chóng cứu sống bệnh nhi nhưng tới khoảng 12h cùng ngày, cháu K. không qua khỏi, gia đình xin về nhà lo liệu. Chúng tôi đã báo cáo cấp trên về sự việc này để có hướng chỉ đạo".
Được biết, Phòng khám Tai Mũi Họng 261 Quang Trung thuộc Công ty TNHH - Trung Tâm Y Khoa 261. Người đại diện theo pháp luật là bà Lê Thị Tường Vi.