Đời sống

Sốc: Hai đối tượng bắt cóc bé trai ở Bắc Ninh đang ‘mây mưa’ thì bị công an ập vào bắt giữ

Sốc: Hai đối tượng bắt cóc bé trai ở Bắc Ninh đang ‘mây mưa’ thì bị công an ập vào bắt giữ

Vụ việc bé trai 2,5 tuổi ở Bắc Ninh bị bắt cóc khi đến công viên chơi cùng bố vẫn đang khiến dư luận bàn tán xôn xao những ngày qua. Theo đó, sau 3 ngày bắt giữ hai đối tượng tình nghi, cơ quan công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi” theo Điều 153 Bộ Luật hình sự năm 2015 với đối tượng Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, quê Cao Bằng). Cùng với đó, động cơ của đối tượng Thu trong việc bắt cóc bé trai ở Bắc Ninh cũng đang được làm rõ.

bat-coc-o-bac-ninh-1
Đối tượng Nguyễn Thị Thu

Theo đó, chiều 21/8, khi đang chơi ở công viên TP Bắc Ninh, bé Gia Bảo (2,5 tuổi) bị đối tượng Thu bắt cóc. Sau đó, Thu chở Gia Bảo đi bằng chiếc Vision màu trắng. Đến chiều 22/8, cơ quan công an lại phát hiện một người phụ nữ mặc áo trắng, quần đi, đi xe máy có biển số Tuyên Quang chở theo một đứa bé. Tập trung điều tra, cơ quan chức năng xác định đây chính là nghi phạm của vụ việc trên.

bat-coc-o-bac-ninh-2
Đối tượng Thu và Bằng tại cơ quan điều tra

Công an đã đến khu trọ của Thu tại Bắc Giang song nghi phạm đã bỏ trốn, chỉ để lại bộ quần áo bé Gia Bảo mặc khi bị bắt cóc. Tiếp tục lần theo manh mối, lực lượng chức năng đến được phòng trọ của Thu tại Tuyên Quang và tóm gọn đối tượng.

Chia sẻ thêm với báo Pháp luật và bạn đọc, lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự cho biết: “Phương án, kế hoạch của chúng tôi đó là việc cứu cháu bé phải đặt lên hàng đầu, còn đối tượng nếu chạy thì bắt sau cũng được. Vì thế khi ập vào phòng, chiến sĩ của chúng tôi lập tức ôm ngay lấy cháu bé, tách khỏi đối tượng.

Thời điểm bắt giữ, Bằng và Thu đang ‘làm chuyện tế nhị’ không kịp phản ứng, thấy lực lượng ập vào còn lấy chăn che cơ thể. Chính vì vậy, việc lựa chọn thời điểm thực hiện bắt giữ là vô cùng quan trọng”.

bat-coc-o-bac-ninh-5
Khu vực nhà trọ nơi bắt giữ Thu và Bằng

Đáng chú ý, quá trình nhận thông tin đến khi giải cứu bé trai của công an tỉnh Tuyên Quang chỉ trong 4 tiếng. Sự quyết đoán, kinh nghiệm của công an Tuyên Quang góp công lớn giúp giải cứu đứa bé, đồng thời bắt giữ hai đối tượng mà không có bất cứ sự phản kháng nào.

 

‘Người tình’ Phi Nhung là ‘ông hoàng nhạc nghèo’, có cuộc sống giàu có khủng khiếp ở hải ngoại

(Techz.vn) – Là gương mặt nổi tiếng trong làng nhạc hải ngoại nhưng nam ca sĩ này lại sống khá kín tiếng. Ít ai biết rằng, cuộc sống của anh ở xứ người vô cùng sung sướng, khiến tất cả trầm trồ.