Đa số mọi người khi đi đổ xăng đều cố gắng hít lấy hít để mùi xăng bốc lên. Đây dần được xem là sở thích bình thường của mọi người. Theo các nhà khoa học, trong xăng chứa một hóa chất hữu cơ gọi là benzene, dùng để tăng trị số Octan (tính chống kích nổ). Benzene tỏa ra mùi ngọt tự nhiên và mũi con người rất nhạy cảm với mùi hương này. Mùi hương này mạnh đến mức mọi người có thể ngửi thấy nó dù chỉ chiếm vài phần triệu trong lượng không khí con người hít vào. Thực tế nếu cho một ít vào chiếc đĩa rồi đặt trong căn phòng bạn đang đứng thì benzene có thể bay hơi nhanh đến mức bạn ngay lập tức ngửi được.
Bezene không chỉ có trong xăng mà trong nhựa, thuốc trừ sâu, chất tẩy rửa cũng có nó. Rất nhiều đồ chơi được sản xuất hàng loạt, vì thế chúng ta có thể đang liên hệ mùi xăng với mùi đồ chơi ngày bé vẫn chơi. Tuy nhiên, đừng vì thế mà nghiện benzene, vì dù hấp dẫn nhưng nó vô cùng độc hại nếu bạn hít quá nhiều. Nó có thể tấn công vào hệ thần kinh của con người.
Có một điều may mắn là vì benzene rất nồng nên bạn sẽ nhận biết được độ nguy hiểm khi tiếp xúc với nó. Vì vậy, nếu ngửi một lúc lâu bạn sẽ bị buồn nôn hoặc đau đầu, tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư.
Tuy nhiên, còn có một lý do khiến chúng ta yêu thích mùi xăng hơn. Tạp chí Addiction Research & Theory năm 2009 đã có một bài nghiên cứu. Trong đó chỉ ra rằng mùi xăng trở nên quyến rũ hơn nhiều khi con người đói bụng. Càng đói lâu, chúng ta càng bị hấp dẫn bởi mùi xăng. Nghe có vẻ kỳ quặc nhưng thực ra nó hoàn toàn dựa trên những nghiên cứu, cơ sở khoa học cả đấy!
Mất toi 13 triệu chỉ vì cạn bình xăng vẫn chạy cố
(Techz.vn) Chiếc xe Toyota Fortuner đời 2014 đang đi trên đường bỗng bất ngờ chết máy. Kết quả kiểm tra ở xưởng sửa chữa cho thấy, chiếc xe 7 chỗ này đã hết sạch xăng nhưng lái xe vẫn đi cố, lãnh hậu quả hỏng cả bơm xăng.