Người phụ nữ sát hại nhân tình, lao ôtô xuống vực lĩnh 30 năm tù, toàn bộ hành vi được cơ quan chức năng phanh phui
Từ mâu thuẫn tình cảm, Trần Nguyễn Thu Trang đã sử dụng xyanua đầu độc người yêu, sau đó điều khiển ô tô lao xuống khu vực đèo Bảo Lộc, bị cáo bị tuyên án 30 năm tù.
Ngày 2/4, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên xét xử sơ thẩm bằng hình thức trực tuyến và tuyên án 30 năm tù đối với bị cáo Trần Nguyễn Thu Trang về các tội danh liên quan đến hành vi đầu độc người yêu bằng xyanua và hủy hoại tài sản.
Theo bản án, Trần Nguyễn Thu Trang, 40 tuổi, trú tại Đồng Tháp, phải chịu 20 năm tù về tội giết người và 10 năm tù về tội hủy hoại tài sản, tổng hợp hình phạt là tuyên án 30 năm tù. Hội đồng xét xử nhận định hành vi dùng xyanua đầu độc người yêu và tiếp tục điều khiển phương tiện xuống đèo Bảo Lộc là đặc biệt nghiêm trọng.
Tài liệu điều tra xác định, từ năm 2022, Trần Nguyễn Thu Trang có quan hệ tình cảm với một người đàn ông sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Quá trình quen biết, hai bên nảy sinh mâu thuẫn liên quan đến tình cảm và vấn đề cá nhân. Đến khoảng tháng 8/2024, những xung đột này trở nên căng thẳng, dẫn đến việc bị cáo nảy sinh ý định đầu độc người yêu bằng xyanua.
Để thực hiện kế hoạch, Trần Nguyễn Thu Trang đã đặt mua xyanua thông qua mạng xã hội. Sau khi nhận được chất độc, bị cáo thử nghiệm bằng cách pha một lượng nhỏ cho động vật uống để kiểm tra. Khi thấy phản ứng xảy ra nhanh, Trang tiếp tục giữ lại phần xyanua còn lại nhằm phục vụ mục đích đầu độc người yêu.
Ngày 20/10/2024, nạn nhân đến nơi ở của Trang tại TP.HCM rồi cùng nhau di chuyển về Đồng Tháp. Trên đường quay lại, Trang chuẩn bị sẵn ly cà phê và lợi dụng thời điểm nạn nhân không chú ý để cho xyanua vào đồ uống. Chỉ sau vài phút sử dụng, nạn nhân có biểu hiện ngộ độc và dừng xe bên đường.
Sự việc xảy ra tại khu vực thuộc Đồng Tháp. Sau khi phát hiện nạn nhân bất tỉnh, Trang nhờ người dân hỗ trợ đưa lên xe với lý do cần đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, bị cáo xác định nạn nhân đã tử vong. Trang sau đó tìm cách phi tang vật chứng liên quan đến xyanua trước khi quay về nơi ở.
Tại đây, Trần Nguyễn Thu Trang tiếp tục xử lý số xyanua còn lại, đồng thời pha một phần nhỏ vào nước nhằm mục đích tự tử. Tuy nhiên, sau khi uống, bị cáo rơi vào trạng thái bất tỉnh nhưng không tử vong. Khi tỉnh lại vào rạng sáng hôm sau, Trang điều khiển xe rời TP.HCM, hướng về khu vực đèo Bảo Lộc.
Theo lời khai, bị cáo đã di chuyển nhiều lần qua lại khu vực đèo Bảo Lộc trước khi dừng lại tại một điểm ven đường. Đến trưa cùng ngày, khi quay đầu xe theo hướng về TP.HCM, Trang bất ngờ đánh lái khiến phương tiện lao xuống đèo Bảo Lộc. Vụ việc khiến xe hư hỏng nặng nhưng bị cáo chỉ bị thương nhẹ do túi khí bung ra.
Sau tai nạn, Trần Nguyễn Thu Trang rời khỏi xe và kêu cứu. Nhận thấy có dấu hiệu bất thường trong toàn bộ sự việc, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với đơn vị chuyên môn tiến hành điều tra.
Kết quả giám định và thu thập chứng cứ cho thấy toàn bộ hành vi đầu độc người yêu bằng xyanua đã được bị cáo chuẩn bị từ trước. Những tình tiết liên quan đến hành trình từ Đồng Tháp đến đèo Bảo Lộc cũng được làm rõ, củng cố hồ sơ truy tố.
Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đánh giá hành vi của Trần Nguyễn Thu Trang là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng người khác. Việc sử dụng xyanua để đầu độc người yêu và sau đó tạo hiện trường tại đèo Bảo Lộc cho thấy sự tính toán trong quá trình thực hiện.
Với các chứng cứ và lời khai, tòa quyết định tuyên án 30 năm tù đối với bị cáo. Bản án được xem là lời cảnh báo về hậu quả pháp lý nghiêm trọng từ những hành vi xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, đặc biệt khi liên quan đến việc sử dụng xyanua gây án.