Một nam sinh 11 tuổi ở Tây Ninh đã may mắn thoát khỏi cửa tử sau khi bị bạn học dùng kéo đâm xuyên hộp sọ trong lúc xảy ra mâu thuẫn tại trường. Bệnh nhi bị xuất huyết não nặng, hôn mê và phải trải qua ca phẫu thuật khẩn cấp trước khi dần hồi phục sau gần một tháng điều trị tích cực.
Ngày 15/7, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), cho biết đơn vị vừa điều trị thành công cho bệnh nhi P.H.T. (11 tuổi, ngụ Tây Ninh) bị chấn thương sọ não đặc biệt nghiêm trọng do kéo đâm vào đầu.
Theo người nhà, trong lúc học tại trường, em T. xảy ra cãi vã với một bạn cùng lớp và bị bạn dùng cây kéo nhọn mang theo trong cặp đâm vào vùng đầu, đồng thời bị đấm vào ngực. Sau sự việc, nạn nhân vẫn còn tỉnh táo, chỉ có vết thương chảy máu ở đầu nên được giáo viên đưa đến trạm y tế để sơ cứu, khâu vết thương.
Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau khi trở về nhà, tình trạng của em chuyển biến xấu nhanh chóng với các biểu hiện mệt nhiều, nôn liên tục, lơ mơ, co giật và tím tái. Gia đình lập tức đưa em đến bệnh viện địa phương cấp cứu.
Kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhi bị xuất huyết não, có vết thương hở vùng sọ nên được đặt nội khí quản, xử trí cấp cứu ban đầu trước khi chuyển khẩn lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.
Tại đây, các bác sĩ xác định bệnh nhi rơi vào tình trạng hôn mê, phải thở máy. Hình ảnh chẩn đoán cho thấy trẻ bị xuất huyết não nặng, máu tràn vào não thất, phù não và nhiều mảnh xương sọ gãy lún cắm sâu vào nhu mô não.
Trong ca phẫu thuật khẩn cấp, ê-kíp đã lấy khoảng 80 gram máu tụ trong sọ, loại bỏ các mảnh xương vỡ, xử lý tổn thương não và đặt hệ thống dẫn lưu nhằm giảm áp lực nội sọ.
Sau phẫu thuật, bệnh nhi tiếp tục được điều trị hồi sức tích cực với các biện pháp kiểm soát phù não, chống co giật và điều trị nhiễm trùng. Sau gần một tháng, sức khỏe của em cải thiện rõ rệt, đã tỉnh táo, cai được máy thở, rút các ống dẫn lưu và bắt đầu tập phục hồi chức năng.
Từ trường hợp này, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến khuyến cáo phụ huynh và nhà trường cần tăng cường giáo dục học sinh về kỹ năng kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại, tuyệt đối không sử dụng bạo lực. Đồng thời, cha mẹ nên thường xuyên kiểm tra cặp sách của con để phát hiện các vật sắc nhọn hoặc đồ dùng nguy hiểm có thể được mang đến trường.
Các chuyên gia cũng nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong việc theo dõi tâm lý, hành vi của học sinh, kịp thời phát hiện và giải quyết những xung đột nhỏ để ngăn ngừa các vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra.