Đời sống

Tìm ra điểm bất thường vụ điểm môn Toán cao bất ngờ, đề xuất cho học sinh Chuyên Tuyên Quang thi lại

Chiều 9/7, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức họp báo để thông tin về kết quả điều tra, xác minh và quá trình xử lý vụ việc điểm thi môn Toán bất thường tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Cuộc họp do ông Trần Mạnh Lợi - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì. Tham dự còn có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tại họp báo, ông Hoàng Minh Cảnh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang - cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn có hơn 17.000 thí sinh lớp 12 của 92 trường tham gia dự thi tại 62 điểm thi, với hơn 3.600 cán bộ được huy động thực hiện các khâu tổ chức kỳ thi.

Theo VnExpress, khâu coi thi môn Toán ở trường THPT chuyên Tuyên Quang được xác định bất thường, giáo viên trực tiếp vào phòng thi hướng dẫn học sinh, Sở Giáo dục đề xuất thi lại.

Ngay sau khi xuất hiện phản ánh về số lượng điểm 10 môn Toán bất thường tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Sở Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu tất cả các điểm thi rà soát toàn bộ quy trình tổ chức thi ở tất cả các môn, đồng thời phân tích kết quả thi, đối chiếu với học bạ, tập trung vào các thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên hoặc có mức chênh lệch lớn giữa điểm học bạ và điểm thi.

Theo kết quả rà soát, ở hầu hết các môn, điểm thi trung bình đều thấp hơn điểm học bạ nhưng vẫn phù hợp với năng lực học tập của học sinh. Riêng môn Toán tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang được xác định có dấu hiệu bất thường.

Cụ thể, đối với môn Ngữ văn, trường có 11/326 học sinh đạt từ 9 điểm trở lên, mức chênh lệch trung bình so với học bạ chỉ khoảng 0,1 điểm. Môn Ngoại ngữ có 207 học sinh đạt từ 9 điểm trở lên, trong đó có một bài thi đạt điểm 10; mức chênh lệch trung bình so với học bạ là 0,31 điểm. Cơ quan chức năng đánh giá các kết quả này phù hợp và không phát hiện dấu hiệu bất thường.

Trong khi đó, môn Toán ghi nhận tới 147 bài thi đạt điểm tuyệt đối. Cơ quan chức năng nhận định đây là dấu hiệu bất thường trong công tác coi thi và đang tiếp tục xử lý theo quy định.

z8024378877671eac97c73e69cd313-9113-8342-1783586155
Ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang

Tại buổi họp báo, ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, cho biết Sở đã tổ chức gặp gỡ phụ huynh và các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang để lắng nghe ý kiến sau khi xảy ra vụ việc.

Theo ông Cảnh, toàn bộ phụ huynh tham dự đều thống nhất với phương án tổ chức thi lại môn Toán nhằm bảo đảm sự công bằng, khách quan và quyền lợi chính đáng của các thí sinh. Trên cơ sở đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tổ chức thi lại môn Toán, đồng thời kiến nghị Bộ xem xét điều chỉnh mốc thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng để không ảnh hưởng đến quyền lợi của các thí sinh phải dự thi lại.

Liên quan đến công tác tổ chức thi trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang cũng đề xuất Bộ sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp THPT theo hướng cho phép lắp đặt hệ thống camera không kết nối internet trong phòng thi nhằm tăng cường giám sát, hạn chế tiêu cực trong quá trình coi thi.

Bên cạnh đó, Sở cho biết đã tham mưu đầu tư 295 máy dò kim loại. Theo phương án dự kiến, tất cả thí sinh trước khi vào điểm thi sẽ được kiểm tra bằng máy dò kim loại để ngăn chặn việc mang các thiết bị công nghệ phục vụ gian lận vào phòng thi.

Tuy nhiên, ông Hoàng Minh Cảnh nhấn mạnh đây chỉ là một trong nhiều giải pháp kỹ thuật. Điều quan trọng nhất để bảo đảm một kỳ thi nghiêm túc, công bằng vẫn là trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và ý thức chấp hành quy định của toàn bộ lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi.

Kết quả môn Toán của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang gây xôn xao ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi vào sáng 1/7. Thống kê cho thấy hơn 290 trong tổng số 328 thí sinh thuộc dải số báo danh liên tiếp từ 080163xx đến 080166xx đạt từ 9 điểm trở lên; trong đó hơn 140 bài thi đạt điểm 10. Điểm trung bình của nhóm thí sinh này lên tới 9,58 - mức cao nhất cả nước.

Trước đó, tối 5/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết tổ công tác do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng trực tiếp chỉ đạo bước đầu chưa phát hiện sai sót tại các khâu in sao đề thi, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi và chấm thi. Tuy nhiên, Bộ nhận định kết quả môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có dấu hiệu bất thường và cần tiếp tục điều tra, làm rõ, đặc biệt đối với công tác coi thi.

truong-thpt-chuyen-tuyen-quang-3-14364376-18580951-1783562952510-17835629530031873050437

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu sau đó đánh giá vụ việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính công bằng của kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời yêu cầu tỉnh Tuyên Quang hoàn tất phương án xử lý trước ngày 10/7, bảo đảm đúng quy định pháp luật và tính nhân văn trong giáo dục.

Liên quan đến vụ việc, ngày 8/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Hà Duy (28 tuổi), giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".