FIFA đồng ý cho Argentina đeo băng tang khi thi đấu nhưng từ chối thẳng ĐT Pháp, lý do vì sao?
FIFA đang trở thành tâm điểm tranh cãi tại World Cup 2026 sau khi đưa ra hai quyết định hoàn toàn trái ngược liên quan đến việc các đội tuyển đeo băng tang.
Trong khi Argentina được chấp thuận tưởng niệm huyền thoại Antonio Ubaldo Rattin, tuyển Pháp lại bị từ chối nguyện vọng tri ân mẹ của HLV Didier Deschamps vừa qua đời.
Trước trận tứ kết gặp Thụy Sĩ, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) đã gửi đề nghị xin phép toàn đội đeo băng tang đen để tưởng nhớ Antonio Ubaldo Rattin - cựu đội trưởng tuyển Argentina tại hai kỳ World Cup 1962 và 1966, người vừa qua đời ở tuổi 89.
FIFA đã nhanh chóng phê duyệt đề xuất này, giúp Lionel Messi cùng các đồng đội ra sân với băng tang trong chiến thắng trước Thụy Sĩ. Không dừng lại ở đó, cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới còn tiếp tục cho phép Argentina duy trì băng tang trong trận bán kết gặp tuyển Anh.

Ở chiều ngược lại, tuyển Pháp lại không nhận được sự chấp thuận tương tự.
Ngay trong thời gian World Cup diễn ra, mẹ của HLV Didier Deschamps qua đời, khiến chiến lược gia này phải tạm rời Mỹ và không thể trực tiếp chỉ đạo trận đấu vòng bảng với Na Uy. Liên đoàn Bóng đá Pháp đã đề nghị FIFA cho phép các cầu thủ đeo băng tang, đồng thời tổ chức một phút mặc niệm để tưởng nhớ bà.
Tuy nhiên, FIFA đã từ chối yêu cầu. Theo giải thích, nghi thức tưởng niệm trước trận đấu đã được dành để tri ân các nạn nhân trong trận động đất tại Venezuela nên không thể tổ chức thêm hoạt động tưởng niệm khác. Thay vào đó, trợ lý Guy Stephan chỉ mang một bó hoa ra sân để tưởng nhớ mẹ của HLV Deschamps.

Theo quy định hiện hành, các đội tuyển không được tự ý đeo băng tang tại World Cup mà phải gửi đề nghị để FIFA xem xét, phê duyệt theo từng trường hợp.
Trong trường hợp của Argentina, FIFA cho rằng Antonio Ubaldo Rattin là một huyền thoại có đóng góp trực tiếp cho lịch sử bóng đá Argentina cũng như World Cup. Vì vậy, việc tưởng niệm được xem là hoạt động liên quan đến bóng đá và đủ điều kiện để cấp phép.
Trong khi đó, dù sự ra đi của mẹ HLV Didier Deschamps là mất mát lớn về mặt cá nhân, FIFA xác định người được tưởng niệm không phải là nhân vật thuộc bóng đá nên không chấp thuận đề nghị của tuyển Pháp.
Sự khác biệt trong cách áp dụng quy định đã khiến nhiều người hâm mộ đặt câu hỏi về tính nhất quán của FIFA, nhất là trong bối cảnh Argentina liên tiếp nhận được nhiều quyết định có lợi kể từ đầu giải đấu.
Ngoài việc được phép tiếp tục đeo băng tang, đội bóng của HLV Lionel Scaloni còn được FIFA chấp thuận sử dụng bộ áo đấu phụ màu xanh đậm trong trận bán kết với tuyển Anh, thay vì bộ trang phục sọc trắng - xanh truyền thống. Điều này đồng nghĩa tuyển Anh sẽ mặc trang phục trắng quen thuộc ở màn so tài tranh vé vào chung kết.
Đáng chú ý, đây mới là lần thứ hai Argentina sử dụng bộ áo màu xanh đậm tại World Cup 2026, sau trận đấu với Jordan ở vòng bảng.