Đời sống

Danh tính đối tượng bắt cóc bé gái 6 tuổi bán hoa quả ven đường ở Sơn La, cập nhật tình hình nạn nhân

Lợi dụng lúc một nhóm trẻ đang bán hoa quả ven đường, Hà Văn Tý giả vờ hỏi mua hàng rồi bất ngờ bế bé gái 6 tuổi lên xe máy, chở từ Sơn La sang Lào Cai. Sau hơn 10 giờ truy tìm, lực lượng công an đã giải cứu nạn nhân an toàn.

Theo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La, khoảng 8h ngày 4/7, bé Th.T.A. (6 tuổi) cùng ba trẻ khác bán hoa quả ven đường tại xã Ngọc Chiến thì bị một người đàn ông lạ mặt tiếp cận.

Nghi phạm được xác định là Hà Văn Tý (30 tuổi, trú phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai). Thời điểm xảy ra vụ việc, Tý điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát từ bản Bùng, xã Mường Bú (Sơn La) về nhà ở xã Trạm Tấu (Lào Cai).

Khi đi qua bản Kẻ, xã Ngọc Chiến, thấy bốn cháu nhỏ đang bán hàng, Tý dừng xe giả vờ hỏi mua hoa quả để tạo sự tin tưởng. Chờ các cháu mất cảnh giác, đối tượng bất ngờ bế bé Th.T.A. lên xe máy rồi nhanh chóng bỏ trốn theo hướng tỉnh Lào Cai.

Đến trưa cùng ngày, gia đình và chính quyền địa phương trình báo cơ quan công an.

IMG-8389-jpeg-1783223321-6798-1783223686
Đối tượng Hà Văn Tý. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Xác định nạn nhân là trẻ nhỏ và nghi phạm đã di chuyển qua nhiều địa bàn, Công an tỉnh Sơn La khẩn trương huy động lực lượng, phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai và Công an tỉnh Lai Châu tổ chức truy xét, với mục tiêu ưu tiên là giải cứu bé gái an toàn.

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, sau hơn 10 giờ truy tìm, lực lượng chức năng đã bắt giữ Hà Văn Tý khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Trạm Tấu (Lào Cai), cách hiện trường vụ bắt cóc khoảng 60km.

Bé gái được giải cứu an toàn, không bị ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

IMG-8390-jpeg-1783223384-2557-1783223686
Th.T. A, 6 tuổi. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Tại cơ quan điều tra, Hà Văn Tý đã thừa nhận hành vi bắt cóc bé gái. Công an đang tiếp tục làm rõ động cơ, mục đích gây án và mở rộng điều tra vụ việc.

Sau vụ việc, Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo các bậc phụ huynh không để trẻ nhỏ ở một mình tại khu vực vắng người hoặc ven đường; đồng thời hướng dẫn trẻ nâng cao cảnh giác, không đi theo hoặc nhận quà từ người lạ.

Lực lượng chức năng cũng đề nghị người dân khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc trẻ có biểu hiện mất tích cần trình báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời tổ chức truy tìm, giải cứu.