Đời sống

Cựu hiệu trưởng muốn tặng hết lương hưu cho người dũng cảm tố cáo tiêu cực thi cử ở Quảng Trị

Liên quan vụ tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (Quảng Trị), một cựu hiệu trưởng bày tỏ sự khâm phục trước người đã dũng cảm tố giác sai phạm, đồng thời cho biết sẽ dành toàn bộ tiền lương hưu tháng 8 để trao tặng như một lời tri ân.

Trao đổi với báo chí sáng 21/7, ông Thái Quốc Khánh, cựu Hiệu trưởng Trường THPT Lê Thế Hiếu (xã Cam Lộ, Quảng Trị), cho biết sẽ dành toàn bộ số tiền lương hưu tháng 8/2026, hơn 13,2 triệu đồng, để tặng người đã cung cấp thông tin giúp phanh phui vụ gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Lê Trực.

"Không phải ai cũng đủ dũng cảm để tố cáo"

Theo ông Khánh, việc mạnh dạn lên tiếng trước những hành vi tiêu cực cần được xã hội ghi nhận và khuyến khích.

"Nhiều người bức xúc với hành vi tiêu cực nhưng không phải ai cũng dám đứng lên tố cáo. Tôi thật sự khâm phục sự dũng cảm của người đã tố giác hành vi gian lận thi cử", ông Khánh chia sẻ.

Vị cựu hiệu trưởng cho rằng chính những người dám nói lên sự thật đã góp phần bảo vệ sự công bằng của kỳ thi cũng như quyền lợi của hàng nghìn thí sinh khác. 

Liên quan đến việc này, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cho biết về nguyên tắc thì thông tin của người tố cáo tiêu cực sẽ được bảo mật tuyệt đối. Nên sẽ nghiên cứu thêm các quy định để tìm hướng giải quyết tốt nhất cho tình huống này.

748396337-1603162991234227-9181028952779681438-n-1-799
Ông Thái Quốc Khánh, cựu Hiệu trưởng Trường THPT Lê Thế Hiếu mong muốn tặng lương hưu tháng 8 cho người tố giác tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Quảng Trị. Ảnh: NVCC

Không chỉ gây chú ý với quyết định thưởng cho người tố giác tiêu cực, ông Thái Quốc Khánh từ lâu đã được nhiều người biết đến bởi những chính sách đặc biệt trong thời gian giữ cương vị Hiệu trưởng Trường THPT Lê Thế Hiếu.

Suốt nhiều năm liền, ông chủ trương không thu thêm bất kỳ khoản đóng góp nào từ phụ huynh ngoài các khoản theo quy định của Nhà nước.

Ngay cả khoản tiền hỗ trợ nước uống cho cán bộ coi thi trong các kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia - khoản mà nhiều trường thu của mỗi học sinh gần 100.000 đồng - cũng không được nhà trường thu.

Những món quà phụ huynh gửi tặng vào các dịp lễ, Tết cũng không được ông giữ lại cho cá nhân mà chuyển thành quà dành tặng các học sinh nghèo vượt khó.

Mỗi mùa thi tốt nghiệp THPT, ông Khánh còn tự bỏ tiền để tặng mỗi học sinh trong trường 10.000 đồng như một món quà động viên tinh thần trước khi bước vào phòng thi. Kèm theo đó là lời chúc giản dị: "Chúc các em bình tĩnh, tự tin, làm bài thật tốt và cố gắng đạt nhiều điểm 10".

Không chỉ quan tâm đến học sinh, ông Khánh còn được biết đến là hiệu trưởng đầu tiên tại Quảng Trị tổ chức lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma năm 1988 ngay tại trường học vào năm 2016. Ông cũng mời hai cựu binh từng trực tiếp tham gia trận chiến đến giao lưu, kể chuyện với học sinh trong buổi chào cờ.

ong-thai-quoc-khanh-17846184127821161278312
Ông Thái Quốc Khánh khi còn là Hiệu trưởng Trường THPT Lê Thế Hiếu rất nổi tiếng vì thực hiện nhiều chính sách "lạ", chống tiêu cực và giảm áp lực đóng góp cho phụ huynh học sinh - Ảnh: QUỐC NAM

Vụ gian lận thi ở Quảng Trị đã khởi tố 2 giáo viên

Trước đó, từ những phản ánh lan truyền trên mạng xã hội về dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, Công an tỉnh Quảng Trị đã vào cuộc xác minh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định có 2 giáo viên và 9 thí sinh liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố bị can đối với ông Trần Đức Lực - Tổ trưởng chuyên môn Toán, Phó trưởng điểm thi và bà Đoàn Thị Thanh Bình - Tổ trưởng chuyên môn Ngữ văn, Thư ký điểm thi để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

a-quang-tri-816
Thông tin phản ánh gây xôn xao dư luận. Ảnh: Chụp màn hình

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị, đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tính công bằng của kỳ thi, quyền lợi của các thí sinh và uy tín của ngành giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu xử lý vụ việc nghiêm minh, khách quan, đúng quy định pháp luật, đồng thời tiếp tục rà soát để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.