Đời sống

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhận mức lương và phúc lợi khủng thế nào?

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino được cho là đã nhận khoảng 6 triệu USD (tương đương gần 157 tỷ đồng) tiền lương và các khoản phúc lợi trong năm 2025. Con số này tăng gần 30% so với năm trước, trong bối cảnh chi phí quản trị của FIFA cũng đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Theo thông tin từ tờ O Globo, tổng thu nhập của ông Gianni Infantino trong năm 2025 đạt 6 triệu USD, tăng khoảng 29% so với năm 2024. Kể từ khi đảm nhận cương vị Chủ tịch FIFA vào năm 2016, tổng số tiền lương và phúc lợi mà vị lãnh đạo người Thụy Sĩ nhận được đã vượt mốc 30 triệu USD (khoảng 789 tỷ đồng).

Mức thu nhập tăng lên cùng thời điểm FIFA tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động. Báo cáo cho thấy, riêng trong năm 2025, chi phí dành cho công tác quản trị và điều hành của tổ chức này lên tới 254,3 triệu USD (khoảng 6.686 tỷ đồng), cao nhất trong lịch sử FIFA.

582c35fe67b58eebd7a4-jpg

Không chỉ dừng lại ở đó, FIFA dự báo khoản chi này sẽ còn tiếp tục gia tăng trong các năm tới. Trong chu kỳ tài chính 2023-2026, tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới ước tính sẽ chi khoảng 905 triệu USD cho bộ máy quản trị và điều hành. Sang chu kỳ 2027-2030, con số này được dự báo sẽ vượt mốc 1 tỷ USD.

Hiện chưa có thông tin chính thức về việc ông Infantino có được hưởng thêm các khoản hỗ trợ liên quan đến nhà ở tại Thụy Sĩ và bang Florida (Mỹ) – hai địa điểm đặt văn phòng hoạt động của FIFA – hay không.

Ông Gianni Infantino lần đầu được bầu làm Chủ tịch FIFA vào năm 2016 với nhiệm kỳ ba năm, trước khi tiếp tục tái đắc cử vào các năm 2019 và 2023. Trong 10 năm giữ cương vị lãnh đạo, ông đã giám sát ba kỳ World Cup, gồm giải đấu tại Nga năm 2018, Qatar năm 2022 và World Cup 2026 do Mỹ, Mexico và Canada đồng đăng cai.

gianni-infantino-17692249469671769714151

Trong thời gian điều hành FIFA, ông Infantino cũng đưa ra nhiều quyết định gây tranh luận. Đáng chú ý là việc mở rộng World Cup từ 32 lên 48 đội tham dự, cùng với mối quan hệ thân thiết với nhiều nhà lãnh đạo thế giới như Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Những vấn đề này từng khiến ông vấp phải không ít ý kiến trái chiều từ người hâm mộ.

Dù vậy, vị chủ tịch người Thụy Sĩ vẫn được đánh giá là có ảnh hưởng lớn trong nội bộ FIFA. Ở hai kỳ bầu cử gần nhất vào các năm 2019 và 2023, ông đều tái đắc cử mà không có đối thủ cạnh tranh. Bên cạnh đó, nhiều liên đoàn thành viên ghi nhận tình hình tài chính được cải thiện đáng kể dưới thời ông Infantino, yếu tố được cho là sẽ tiếp tục giúp ông nhận được sự ủng hộ nếu quyết định ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ vào năm 2027.