Cập nhật tình hình cứu hộ tàu Khôi Nguyên 18 bị chìm ở biển Đông: Việt Nam và Trung Quốc điều động máy bay, tàu tìm kiếm
Sau sự cố tàu Khôi Nguyên 18 bị phá nước rồi chìm trên vùng biển cách đảo Đá Lớn khoảng 55 hải lý, lực lượng cứu nạn của Việt Nam và Trung Quốc đã huy động nhiều tàu cùng máy bay tham gia tìm kiếm. Đến nay, 45 thuyền viên đã được cứu sống, trong khi 17 người vẫn đang mất tích.
Tối 26/7, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cho biết, theo thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, vào khoảng 20 giờ ngày 25/7, tàu Khôi Nguyên 18 bị phá nước và chìm tại khu vực cách phía Tây đảo Đá Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) khoảng 55 hải lý.
Thời điểm gặp nạn, trên tàu có 62 thuyền viên. Các tàu hoạt động gần hiện trường đã kịp thời cứu được 45 người, còn 17 người hiện vẫn chưa được tìm thấy.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã yêu cầu Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải, đồng thời huy động 6 tàu cá của tỉnh Gia Lai đang hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ tìm kiếm. Cùng với đó, Bộ Quốc phòng được đề nghị điều động 14 phương tiện đến hiện trường để chủ trì, phối hợp với 7 phương tiện của phía Trung Quốc triển khai công tác cứu nạn.
Lực lượng do Bộ Quốc phòng điều động gồm 2 máy bay (DHC-6 và EC-225) cùng 12 tàu, trong đó tàu TS-01 đảm nhiệm vai trò chỉ huy hiện trường. Phía Trung Quốc tham gia tìm kiếm với một máy bay và 6 tàu cứu hộ.
Đến 11 giờ 30 ngày 26/7, lực lượng chức năng đã cứu được tổng cộng 45 thuyền viên. Đến 15 giờ 30 cùng ngày, tàu TS-01 và tàu KN 466 của Việt Nam tiếp cận tàu Nam Hải Cứu 115 của Trung Quốc để tiếp nhận 44 người được phía Trung Quốc cứu vớt.
Tại khu vực tàu Khôi Nguyên 18 gặp nạn, các lực lượng cứu hộ đã chia hiện trường thành 7 khu vực để tiếp tục tổ chức tìm kiếm 17 thuyền viên còn mất tích.
Cũng trong ngày 26/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng xác nhận tàu Khôi Nguyên 18 chở 62 người đã bị chìm khi hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu trên Biển Đông.
Theo bà Phạm Thu Hằng, ngay sau khi xảy ra vụ việc, các lực lượng chức năng của Việt Nam đã khẩn trương có mặt tại hiện trường và phối hợp chặt chẽ với lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Trung Quốc, gồm tàu, trực thăng và các phương tiện đang hoạt động gần khu vực tàu gặp nạn, để triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Đến trưa 26/7, đã có 45 người được cứu sống.
"Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các lực lượng chức năng Trung Quốc đã nhanh chóng hỗ trợ phía Việt Nam tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và mong hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tìm kiếm những người còn lại", bà Hằng cho biết.