Bộ Ngoại giao thông tin vụ chìm tàu Khôi Nguyên 18 chở 62 người trên biển, cập nhật tình hình cứu hộ
Bộ Ngoại giao cho biết, tính đến chiều 27/7, lực lượng cứu hộ đã đưa được 48 trong tổng số 62 thuyền viên trên tàu Khôi Nguyên 18 gặp nạn trên biển vào trạng thái an toàn. Hiện toàn bộ những người được cứu đang trên đường trở về đất liền, trong khi công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích vẫn được triển khai khẩn trương.
Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, sau hai ngày liên tục tổ chức cứu hộ, các lực lượng chức năng của Việt Nam đã tiếp nhận toàn bộ số thuyền viên được phía Trung Quốc cứu và chăm sóc y tế. Đến chiều 27/7, cả 48 người đã được đưa lên các phương tiện để trở về đất liền.
Bộ Ngoại giao cho biết, trong các ngày 26 và 27/7, bất chấp điều kiện thời tiết xấu, sóng to, gió lớn và biển động mạnh, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam cùng các bên liên quan vẫn duy trì hoạt động với cường độ cao nhằm tìm kiếm những người còn mất tích.
"Các lực lượng chức năng của Việt Nam hiện vẫn kiên trì triển khai các nỗ lực tìm kiếm những người còn lại với quyết tâm cao nhất", Bộ Ngoại giao thông tin.
Trước đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết tàu Khôi Nguyên 18 bị chìm khi đang hoạt động trên Biển Đông trong điều kiện thời tiết diễn biến xấu. Ngay sau khi xảy ra sự cố, các lực lượng chức năng của Việt Nam đã khẩn trương tiếp cận hiện trường, đồng thời phối hợp với lực lượng cứu hộ của Trung Quốc cùng các tàu hoạt động gần khu vực để triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.
Đến trưa 26/7, đã có 45 thuyền viên được cứu sống. Sau đó, số người được tìm thấy tiếp tục tăng lên 48 người tính đến chiều 27/7.
Theo Bộ Ngoại giao, các lực lượng chức năng, tàu chuyên dụng và tàu cá vẫn đang mở rộng phạm vi tìm kiếm những người còn mất tích, đồng thời duy trì các biện pháp hỗ trợ y tế, tiếp nhận và đưa các nạn nhân trở về bờ an toàn.
Bộ Ngoại giao cũng cho biết các cơ quan chức năng đã thường xuyên thông tin tới gia đình các nạn nhân, liên tục cập nhật diễn biến công tác cứu hộ cũng như các phương án hỗ trợ tiếp theo.
Trước sự hỗ trợ tích cực trong quá trình cứu nạn, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao gửi lời cảm ơn tới các lực lượng chức năng Trung Quốc đã nhanh chóng tham gia tìm kiếm, cứu hộ và bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để sớm tìm thấy những người còn lại.