Nam điều dưỡng ở Sơn La dọa 'tiêm thuốc độc' người yêu cũ vì 'từng bị phản bội' khiến MXH dậy sóng
Trong khi dư luận vẫn chưa hết xôn xao trước vụ hai nữ sinh viên thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang livestream chửi tục, dọa "tiêm thuốc độc", mạng xã hội lại tiếp tục lan truyền thêm một đoạn video khác với nội dung gây tranh cãi liên quan đến một người đang công tác trong ngành y.
Theo thông tin đang được chia sẻ, một tài khoản TikTok được cho là của một nam điều dưỡng hiện làm việc tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thuận Châu (xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La) đã đăng tải video có nội dung bị nhiều người đánh giá là phản cảm.
Trong đoạn video, người này mặc trang phục y tế, xuất hiện tại khu vực được cho là nơi làm việc và chèn dòng chữ: "Tình hình là NYC (người yêu cũ - PV) nhập viện. Nên hiện tại tôi đang pha thuốc độc để tiêm cho kẻ đã phản bội tôi".
Dù một số ý kiến cho rằng đây chỉ là nội dung mang tính "bắt trend", đùa cợt trên mạng xã hội, nhiều người vẫn bày tỏ sự bức xúc bởi phát ngôn này liên quan trực tiếp đến hoạt động chuyên môn của ngành y, dễ gây hiểu lầm và ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của đội ngũ nhân viên y tế.

Đáng chú ý, vụ việc xảy ra sau khi mạng xã hội dậy sóng vì đoạn livestream của hai nữ sinh viên ngành y thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Trong clip, hai nữ sinh mặc áo blouse, ngồi tại khu vực quầy đón tiếp của bệnh viện, liên tục chửi tục và buông lời đe dọa sẽ "tiêm thuốc độc" với người bình luận trên TikTok.
Ngay sau khi sự việc lan truyền, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã xác minh và khẳng định hai người trong clip không phải cán bộ, nhân viên bệnh viện mà là sinh viên thực tập. Bệnh viện sau đó đã chấm dứt việc tiếp nhận thực tập, bàn giao hai sinh viên về trường để xử lý theo quy định. Phía Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cũng cho biết đang xem xét hình thức kỷ luật đối với hai sinh viên này.
Việc liên tiếp xuất hiện những video có nội dung thiếu chuẩn mực từ người học và người làm trong lĩnh vực y tế đang làm dấy lên nhiều lo ngại về ý thức sử dụng mạng xã hội cũng như đạo đức nghề nghiệp.
Nhiều ý kiến cho rằng, bên cạnh việc đào tạo chuyên môn, các cơ sở y tế và trường đào tạo cần tăng cường giáo dục văn hóa ứng xử, trách nhiệm nghề nghiệp và kỹ năng sử dụng mạng xã hội cho sinh viên cũng như nhân viên y tế. Bởi chỉ một phát ngôn hoặc một video đăng tải với mục đích "câu tương tác" cũng có thể làm tổn hại đến niềm tin của người dân đối với cả một ngành nghề vốn đòi hỏi sự chuẩn mực, nhân văn và trách nhiệm rất cao.