CĐM tìm ra nữ sinh ngành Y ‘khoe cách xử lý bệnh nhân’ phản cảm: Lấy ven trật 3 lần, xếp giường trong góc?
Ngay sau vụ việc hai nữ sinh ngành Y thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang gây bức xúc vì phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội, cộng đồng mạng tiếp tục lan truyền một bài đăng khác được cho là của một sinh viên ngành Y với nội dung phản cảm, khiến dư luận không khỏi lo ngại về ý thức của một bộ phận người trẻ theo học ngành đặc thù này.
Vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đang thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Đoạn clip ghi lại cảnh hai nữ sinh ngồi tại quầy đón tiếp của bệnh viện có những phát ngôn như chửi tục, thách thức người xem, thậm chí buông lời đùa cợt về việc "tiêm thuốc độc" khiến nhiều người phẫn nộ. Do xuất hiện trong trang phục ngành y và ngồi tại khu vực tiếp đón bệnh nhân, không ít người lầm tưởng hai cô gái là nhân viên của bệnh viện.
Ngay sau đó, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã phát đi thông báo chính thức khẳng định hai người trong clip không phải cán bộ, nhân viên của bệnh viện mà là sinh viên ngành Y đến thực tập. Bệnh viện cũng quyết định chấm dứt việc tiếp nhận thực tập đối với hai sinh viên, đồng thời bàn giao cho cơ sở đào tạo để xử lý theo quy định.
Động thái nhanh chóng, minh bạch của bệnh viện nhận được nhiều sự đồng tình từ dư luận. Không ít bệnh nhân từng khám chữa bệnh tại đây cũng lên tiếng khẳng định đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện luôn tận tâm, chuyên nghiệp và cho rằng hành vi của hai sinh viên không đại diện cho hình ảnh của ngành y.
Tuy nhiên, khi vụ việc này vẫn chưa lắng xuống, mạng xã hội lại tiếp tục xuất hiện ảnh chụp màn hình một bài đăng được cho là của một sinh viên trường Y với nội dung gây tranh cãi, tự check in tại Trường Đại học Y Hà Nội.
Cụ thể, tài khoản này viết: "Bệnh nhân mắng mình 'Sinh viên Y thì đi ra biết cái gì đâu' nên mình sẽ xếp giường cho bác ở trong góc và lấy ven trật 3 lần".
Ngay sau khi bài đăng bị chia sẻ rầm rộ khắp nơi, cô gái này đã khóa tài khoản. Dù chưa thể xác minh danh tính người đăng cũng như tính xác thực của bài viết, nội dung này vẫn nhanh chóng bị chia sẻ rộng rãi trên nhiều diễn đàn, kéo theo hàng nghìn bình luận.
Nhiều người cho rằng nếu đây chỉ là một câu nói mang tính "đùa cho vui" hay tạo nội dung câu tương tác thì cũng là hành động phản cảm, bởi đã đem công việc khám chữa bệnh và quyền lợi của bệnh nhân ra làm chất liệu gây cười.
Một số ý kiến bày tỏ lo ngại việc liên tiếp xuất hiện các nội dung "câu view", "câu tương tác" liên quan đến ngành y đang tạo ra hình ảnh tiêu cực, làm ảnh hưởng đến niềm tin của người dân đối với đội ngũ nhân viên y tế và sinh viên y khoa.
Ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng cần chờ xác minh trước khi quy kết, bởi không loại trừ khả năng đây là tài khoản giả mạo hoặc nội dung đã bị cắt ghép. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng nhấn mạnh rằng dù thực hư ra sao, việc sử dụng những phát ngôn liên quan đến việc cố tình gây khó dễ cho bệnh nhân để tạo nội dung trên mạng xã hội là điều khó có thể chấp nhận.
Nhiều bình luận cũng cho rằng sau vụ việc tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, các cơ sở đào tạo ngành y cần tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng ứng xử và ý thức sử dụng mạng xã hội cho sinh viên. Bởi chỉ một bài đăng hoặc một đoạn clip thiếu chuẩn mực cũng có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của cả một ngành nghề vốn luôn được xã hội đặt nhiều kỳ vọng và sự tin tưởng.
Hiện, bài đăng nói trên vẫn đang được chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, danh tính người đăng cũng như tính xác thực của nội dung vẫn chưa được cơ quan chức năng hoặc nhà trường liên quan xác nhận.