Tổng thống Ukraine tuyên bố táo bạo về Nga ngay sau khi được Mỹ ‘tiếp thêm sức mạnh’
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa qua đã có cuộc gặp mặt với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump – ông Keith Kellogg. Ngay sau đó, ông Zelensky đưa ra phát ngôn gây chú ý về Nga.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15/7 cho biết ông đã có cuộc thảo luận quan trọng với các đối tác về con đường dẫn đến hòa bình và các biện pháp có thể thực hiện nhằm tiến gần hơn tới mục tiêu này.
“Chúng tôi đã thảo luận về con đường dẫn đến hòa bình và những gì chúng ta có thể thực hiện cùng nhau để tiến gần hơn đến mục tiêu này. Điều này bao gồm tăng cường phòng không cho Ukraine, sản xuất chung và mua vũ khí quốc phòng cùng với châu Âu. Và tất nhiên, các biện pháp trừng phạt chống lại Nga và những bên ủng hộ nước này”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội.
Thông tin được đưa ra trong bối cảnh đặc phái viên tổng thống Mỹ Keith Kellogg có chuyến thăm Ukraine, trùng thời điểm với dự kiến công bố kế hoạch viện trợ mới từ chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Theo Axios, Chánh Văn phòng Nhà Trắng dự kiến sẽ công bố kế hoạch mới về việc cung cấp vũ khí cho Kiev, có thể bao gồm cả vũ khí tấn công. Đây được xem là phản ứng sau thông tin từ Politico đầu tháng 7, cho biết việc cung cấp đạn dược và vũ khí cho Ukraine bị đình trệ do kho dự trữ của Mỹ sụt giảm.
CNN sau đó đưa tin rằng Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã không thông báo trước cho Tổng thống Trump về quyết định ngừng viện trợ. Ông Trump được cho là đã bất ngờ trước thông tin này và nói rằng “không biết ai đã ủy quyền cho việc ngừng viện trợ quân sự cho Kiev”.
Về phía Nga, Moscow tiếp tục đưa ra cảnh báo rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine “không làm thay đổi tình hình” và chỉ góp phần kéo dài xung đột.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/7 tuyên bố sẽ áp đặt các mức thuế quan “nghiêm khắc” lên tới 100% đối với các đối tác thương mại của Nga nếu không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 50 ngày.
“Tôi thực sự không hài lòng với (Nga), và chúng tôi sẽ áp dụng mức thuế quan rất nghiêm ngặt nếu không đạt được thỏa thuận trong khoảng 50 ngày tới”, ông Trump phát biểu trong cuộc họp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Phòng Bầu dục.
Tổng thống Mỹ cho rằng người tiền nhiệm Joe Biden đã đưa Washington vào cuộc xung đột hiện nay và khẳng định Mỹ đã chi khoảng 350 tỷ USD viện trợ cho Ukraine.
Ngoài ra, ông Trump cũng nhắc đến một dự luật tại Quốc hội Mỹ nhằm áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga: “Tôi không chắc chúng ta có cần điều đó không, nhưng thật tốt khi họ làm vậy... điều đó có thể rất hữu ích”.
Dự kiến, Thượng viện Mỹ sẽ tổ chức bỏ phiếu về dự luật này trong tuần tới. Ông Trump cũng lưu ý rằng, trong trường hợp không có tiến triển trong vấn đề Ukraine, việc áp thuế bổ sung lên Nga hoàn toàn có thể được thực hiện mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội.