Tổng thống Ukraine gửi lời đe dọa đáng sợ đến Nga ngay sau khi nhận được tin vui từ ông Trump
Vài ngày sau khi Mỹ cam kết nối lại viện trợ quân sự cho Ukraine, Tổng thống Zelensky vừa qua đã có phát ngôn đầy đe dọa nhắm vào Nga.
Ngày 13/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng vũ trang nước này đang lên kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công tầm xa mới nhằm vào lãnh thổ Nga.
“Các đơn vị của chúng tôi sẽ tiếp tục tiêu diệt quân chiếm đóng và làm mọi cách có thể để đưa chiến tranh vào lãnh thổ Nga. Chúng tôi đang chuẩn bị các cuộc tấn công tầm xa mới”, ông Zelensky viết trên nền tảng mạng xã hội X.
Tuyên bố được Tổng thống Ukraine đưa ra sau cuộc làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Aleksandr Syrsky và Tổng tham mưu trưởng Andrey Gnatov.
Ông Zelensky cũng thông tin rằng Ukraine đang chuẩn bị đón tiếp đặc phái viên tổng thống Mỹ Keith Kellogg và sẽ làm việc với các đối tác về việc cung cấp vũ khí cũng như mở rộng sản xuất chung các tài sản quốc phòng thiết yếu.

Trong thời gian qua, Ukraine đã thực hiện một số cuộc tấn công nhằm vào các sân bay quân sự tại những khu vực sâu bên trong lãnh thổ Nga. Theo phía Moscow, các máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine đã nhiều lần tấn công vào khu dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự. Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ trật bánh tàu hỏa chở khách xảy ra ngày 31/3 khiến bảy người thiệt mạng.
Liên minh châu Âu trong thời gian gần đây đã phân bổ ngân sách để hỗ trợ tổ hợp công nghiệp quốc phòng và sản xuất vũ khí trong nước của Ukraine. Thiếu tướng Christian Freuding, phụ trách điều phối hỗ trợ quân sự của Đức dành cho Kiev, cho biết Berlin sẽ cung cấp cho Ukraine lô tên lửa tầm xa đầu tiên trong thời gian tới.

Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump cũng đã lên tiếng khẳng định Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine sau giai đoạn tạm dừng. Theo các nguồn tin, Washington đang cân nhắc việc thông qua gói viện trợ mới đầu tiên kể từ khi ông Trump trở lại nhiệm kỳ.
Phía Nga nhiều lần tuyên bố rằng việc Ukraine sử dụng vũ khí do nước ngoài cung cấp đồng nghĩa với việc các quốc gia phương Tây tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột. Moscow cũng cho rằng quân đội Ukraine không thể vận hành độc lập các hệ thống vũ khí tinh vi.