Không có ‘xe cán bộ đi chống bão’ rơi trong vụ đứt cáp cầu treo, đính chính loạt thông tin gây sốc
Liên quan đến thông tin ‘xe cán bộ đi chống bão’ trong vụ đứt cáp cầu treo vừa qua, đại diện chính quyền xã đã lên tiếng phủ nhận chuyện này.
Theo báo Lao Động chia ser, vừa qua ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Chủ tịch UBND xã Thanh Yên đã lên tiếng về những vấn đề liên quan đến vụ 1 xe máy và 1 ô tô rơi xuống sông.
Theo đó, ông Tuấn khẳng định thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về việc một xe chở 3 cán bộ đi chống bão bị rơi xuống sông là sai sự thật.
Ông Tuấn nhấn mạnh: “Tôi là người phát ngôn của xã, từ sau khi xảy ra vụ việc đứt cáp cầu treo đến nay tôi không cung cấp bất kỳ thông tin nào về việc xe chở cán bộ đi chống bão bị rơi xuống sông”.
Hiện trường vụ đứt cáp cầu treo ở Điện Biên khiến 1 ôtô và 1 xe máy rơi xuống sông làm 4 người bị thương. Ảnh: Quang Đạt
Chủ tịch UBND xã Thanh Yên cho biết, ngay sau vụ tai nạn, ông nhận được nhiều cuộc điện thoại gọi đến hỏi thăm thông tin liên quan. Tuy nhiên, ông Tuấn chỉ trả lời rằng các lực lượng đang tập trung công tác cứu hộ, cấp cứu cho nan nhân nên chưa có thông tin cụ thể.
Ông Tuấn chia sẻ: “Tại thời điểm đó, tôi chỉ được anh em báo cáo là trong số các nạn nhân rơi xuống sông có anh Lê Xuân T. là công chức phòng Kinh tế xã (không phải Trưởng phòng hay Phó trưởng phòng như một số báo thông tin) đang đi cùng xe của một doanh nghiệp thì xảy ra vụ tai nạn”.
Về công tác phòng chống bão số 3, ông Tuấn cho biết xã đã triển khai các phương án phòng chống theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh. Nhưng khi vụ tai nạn xảy ra, địa bàn chưa có ai bị ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão.

Ông Tuấn nói: “Trong báo cáo về vụ tai nạn gửi UBND tỉnh, xã cũng chỉ thông tin trên xe ôtô có 1 công chức xã, 2 người dân; ngoài ra còn có 1 người dân đi xe máy cũng bị rơi xuống sông. Chúng tôi cũng không đề cập gì liên quan đến việc chống bão”.
Được biết, danh tính 3 người ngồi trên chiếc ô tô rơi xuống sông là: Anh Lê Xuân T. (SN 1982) - công chức phòng Kinh tế xã Thanh Yên; anh Từ Khoa T. (SN 1968) và anh Vũ Bảo L. (SN 1991) - là 2 người của một doanh nghiệp (cùng đi trên chiếc xe ôtô mang tên doanh nghiệp). Ngoài ra còn có anh Lò Văn T. (SN 1985) là người đi xe máy.
“Trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn, anh Lê Xuân T. đi đâu, làm gì thì tôi cũng chưa nhận được báo cáo. UBND xã cũng chưa có bất kì động thái nào liên quan đến việc huy động người và phương tiện của doanh nghiệp”, Chủ tịch UBND xã Thanh Yên thông tin.