Hé lộ ‘thế lực’ đứng sau Quinter Central Nha Trang, lý do khách sạn 5 sao này bị Bộ công an khám xét
Quinter Central Nha Trang là một khách sạn 5 sao có tiếng. Vừa qua, nơi đây đã bị lực lượng công an khám xét. Lật mở hồ sơ kinh doanh của Quinter Central sẽ thấy còn rất nhiều điều đặc biệt về lãnh đạo của họ.
Theo Người Đưa Tin, tối 3/7, lực lượng cảnh sát bất ngờ xuất hiện tại khách sạn Quinter Central Nha Trang, địa chỉ 86/4 Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Theo ghi nhận, nhiều cảnh sát đã nhanh chóng vào bên trong khách sạn để làm việc, trong khi khu vực bên ngoài được bảo vệ nghiêm ngặt bởi lực lượng cảnh sát cơ động. Việc khám xét lần này do Bộ Công an trực tiếp thực hiện.
Ngày 4/7, báo Pháp Luật TP.HCM dẫn lời Thượng tá Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết vừa qua tổ công tác của các Cục nghiệp vụ, Bộ Công an tiến hành kiểm tra đối với một số hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại cơ sở massage Quốc tế ở số 9 Nguyễn Thiện Thuật và cơ sở Karaoke, massage Quinter ở số 86/4 Trần Phú vì tình trạng kinh doanh dịch vụ massage có biểu hiện hoạt động m.ạ.i d.â.m.


Khách sạn Quinter Central Nha Trang thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Hoàng Thành Nha Trang. Trên trang web chính thức, khách sạn được giới thiệu đạt tiêu chuẩn 5 sao, với 168 phòng ngủ, hai trung tâm hội nghị và tiệc cưới, khu spa, bể bơi vô cực, 50 phòng ngâm tắm dược liệu cùng hơn 20 phòng karaoke. Trong những năm gần đây, đội ngũ lãnh đạo của khách sạn này liên tục được thay đổi.
Công ty cổ phần Hoàng Thành Nha Trang được thành lập vào tháng 1/2013. Đến tháng 12/2016, ông Nguyễn Quang Hưng (sinh năm 1994) đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật. Cùng thời điểm đó, doanh nghiệp nâng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng, với sự góp vốn của 7 cổ đông, gồm 2 pháp nhân và 5 cá nhân.

Cụ thể, Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Quốc tế góp 96 tỷ đồng (tương đương 80% vốn), Công ty cổ phần Hoàng Thành góp 12 tỷ đồng (10% vốn). Các cá nhân gồm Phạm Thế Thanh góp 4,8 tỷ đồng (4%), Đinh Văn Thuận và Phạm Đông Phương mỗi người góp 2,4 tỷ đồng (2%), Lê Nguyên Long và Trần Văn Tắc mỗi người góp 1,2 tỷ đồng (1%).
Đến tháng 4/2017, bà Nguyễn Lan Hương (sinh năm 1995) thay ông Nguyễn Quang Hưng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật. Vào tháng 11/2017, vốn điều lệ của công ty tiếp tục tăng mạnh từ 120 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng. Khi đó, Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Quốc tế nắm giữ 79% vốn, Công ty cổ phần Hoàng Thành nắm 2% vốn. Các cá nhân Phạm Thế Thanh giữ 4%, Trần Văn Tắc 7%, còn lại Đinh Văn Thuận, Lê Nguyên Long và Phạm Đông Phương mỗi người nắm 1%. Bà Nguyễn Lan Hương vẫn đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật.
Đến tháng 8/2022, bà Bùi Thị Ngân (sinh năm 1979) được bổ nhiệm thay ông Nguyễn Quang Hưng làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Tuy nhiên, nhiệm kỳ của bà Ngân không kéo dài lâu, vì đến tháng 2/2023, bà Lê Thị Mỹ Nghiễm (sinh năm 1985) được bổ nhiệm thay thế và giữ chức vụ này cho đến nay.

Đáng chú ý, Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Quốc tế – cổ đông lớn nhất sở hữu 79% vốn của Hoàng Thành Nha Trang được thành lập vào tháng 7/2007. Ông Nguyễn Quang Hưng, nguyên Tổng giám đốc của Hoàng Thành Nha Trang, hiện giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật của công ty này.
Tính đến tháng 7/2017, Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Quốc tế có vốn điều lệ 400 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Xuân Thùy góp 388 tỷ đồng, chiếm 97% vốn. Phần vốn còn lại không được công bố chi tiết.