Nhịp sống số

Google bị khởi kiện vì ngầm theo dõi người dùng bằng hàng trăm nghìn ứng dụng

Google bị khởi kiện vì ngầm theo dõi người dùng bằng hàng trăm nghìn ứng dụng

Từ lâu, chuyện các ứng dụng như Facebook, Google theo dõi người dùng đã không còn là chuyện quá lạ với cộng đồng mạng. Với trường hợp Google, họ theo dõi những hoạt động của người dùng trên các ứng dụng, ngay cả khi họ đã thiết lập khuyến nghị dừng theo dõi ngay từ đầu. Tờ Reuters cho biết, thông tin trên là hoàn toàn có cơ sở và phía Goolge đang bị kiện vì chuyện này.

google-bi-kien-4

Một công ty luật có tên Boies Schiller Flexner đã đệ đơn thay cho nhiều khách hàng cá nhân về chuyện dữ liệu riêng tư bị rò rỉ. Khách hàng của Boies Schiller Flexner còn có thể là những đối thủ của Goole như Facebook Inc hay Oracle Corp.

Phía Goolge sau khi nhận đơn kiện vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào. “Ông trùm tìm kiếm” không lên tiếng trước các cáo buộc càng khiến dư luận thêm bàn tán.  

google-bi-kien-1

Tờ Reuters cho rằng, Google đã vi phạm luật riêng tư của California bằng cách ghi lại những gì người dùng nhìn trong ứng dụng tin tức, ứng dụng gọi xe hay bất cứ ứng dụng nào khác. Dù cho người dùng có tắt bỏ tính năng theo dõi hoạt động trên web hay vô hiệu hóa “Web & App Activity” trong tài khoản Google thì vẫn bị theo dõi như thường.

Được biết, hoạt động thu thập dữ liệu được thực hiện thông qua Firebase (Google), một phần mềm phổ biến mà nhiều nhà phát triển ứng dụng hay sử dụng để lưu dữ liệu, chuyển thông báo và quảng cáo, theo dõi tình trạng lỗi ứng dụng hay số lượng click.

google-bi-kien-2

Google can thiệp vào hoạt động sử dụng ứng dụng của người, hoạt động sử dụng web, thông tin cá nhân bất chấp việc bạn có làm gì đi nữa.

Google được cho là sử dụng một số dữ liệu Firebase để cải thiện sản phẩm của mình hay nội dung cá nhân hóa cho từng người dùng. Tháng 3 vừa qua, hãng Reuters cho biết, cơ quan chức năng chống độc quyền trong kinh doanh của Mỹ đang điều tra chuyện Google cạnh tranh thiếu công bằng ở mảng quảng cáo hay các mảng kinh doanh khác. “Mánh khóe” của họ là đặt Firebase thành một phần mềm “không thể tránh được”.

google-bi-kien-3

Hồi tháng 6, công ty Boies Schiller Flexner cũng từng đệ đơn kiện Google vì cho rằng họ theo dõi hoạt động duyệt website của người dùng, ngay cả khi họ dùng web ẩn danh.

 

Tin nóng trưa 16/7: ‘Con gái’ Hoài Linh tố tình cũ lợi dụng, Mr.Đàm nói về chuyện cưới Mỹ Tâm

(Techz.vn) – Tin tức nóng nhất trưa 16/7: Sao nữ Hoài Linh xem như con gái tố Lương Bằng Quang cố níu kéo sau chia tay, xin chụp chung để PR; Bị hỏi chuyện cưới Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng nói một câu khiến fan đứng ngồi không yên.