Tổng thống lâm thời Venezuela tuyên bố ‘vùng thảm họa’, xác nhận con số thương vong trong động đất kép
Giới chức Venezuela cho biết ít nhất 32 người đã thiệt mạng và hơn 700 người bị thương sau hai trận động đất liên tiếp xảy ra ngày 24/6. Tuy nhiên, con số thương vong được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng khi nhiều khu vực chịu ảnh hưởng nặng vẫn chưa thể thống kê đầy đủ do mất liên lạc.
Rạng sáng 25/6, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez thông báo cơ quan y tế nước này đã ghi nhận 32 trường hợp tử vong cùng hơn 700 người bị thương sau thảm họa động đất. Đáng chú ý, số liệu trên chưa bao gồm bang duyên hải La Guaira – địa phương được xem là khu vực chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất.

“Chúng tôi có thể nói rằng tình hình ở La Guaira là một thảm kịch thực sự”, bà Rodriguez phát biểu khi tuyên bố tình trạng thảm họa tại bang này. “Hàng chục tòa nhà cao tầng đổ sập và chúng tôi đang chạy đua với thời gian để cứu được càng nhiều người càng tốt”.
Theo chính quyền Venezuela, hệ thống thông tin liên lạc tại La Guaira hiện vẫn gặp nhiều sự cố, khiến công tác tổng hợp thiệt hại và thương vong gặp không ít khó khăn. Nhiều khu vực bị cô lập nên giới chức chưa thể tiếp cận để đánh giá đầy đủ mức độ tàn phá.


Những hình ảnh được ghi nhận từ hiện trường cho thấy nhiều công trình bị phá hủy nghiêm trọng. Một phần của khách sạn cao 8 tầng đã đổ sập hoàn toàn, làm dấy lên lo ngại số người mắc kẹt dưới đống đổ nát vẫn còn rất lớn.
Trong khi đó, một nền tảng trực tuyến do các nhà hoạt động xã hội thiết lập nhằm hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân đã tiếp nhận hơn 6.600 thông báo mất tích chỉ vài giờ sau khi động đất xảy ra. Thời điểm thiên tai ập đến trùng với kỳ nghỉ lễ, khiến phần lớn người dân đang ở trong nhà.


Trước tình hình khẩn cấp, bà Rodriguez kêu gọi người dân cả nước giữ bình tĩnh và đoàn kết vượt qua khó khăn.
“Tôi kêu gọi toàn dân đoàn kết, bình tĩnh và tin tưởng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua thảm kịch này”, Tổng thống lâm thời Venezuela nhấn mạnh.
Chính phủ Venezuela cũng cho biết nhiều quốc gia đã nhanh chóng đề nghị hỗ trợ công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả. Các đội cứu nạn từ Mỹ, Cộng hòa Dominica, El Salvador, Mexico và Qatar dự kiến sẽ sớm có mặt tại hiện trường. Bên cạnh đó, Trung Quốc, Brazil cùng một số quốc gia Caribe cũng cam kết hỗ trợ nhân đạo.


Theo dữ liệu từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất đầu tiên có cường độ 7,2 độ xảy ra tại khu vực cách thủ đô Caracas khoảng 160 km về phía tây. Chưa đầy một phút sau, một trận động đất mạnh hơn với cường độ 7,5 độ tiếp tục xảy ra tại khu vực này.
Các chuyên gia nhận định đây là trận động đất mạnh nhất mà Venezuela phải hứng chịu trong hơn 100 năm qua.
USGS cảnh báo hậu quả của thảm họa có thể nghiêm trọng hơn nhiều so với những thống kê ban đầu. Dựa trên các mô hình đánh giá thiệt hại, cơ quan này cho rằng số người thiệt mạng cuối cùng có khả năng lên tới hàng nghìn người, thậm chí tồn tại xác suất đáng kể vượt mốc 10.000 nạn nhân.
Venezuela nằm trong khu vực có hoạt động địa chấn mạnh do sự tiếp giáp giữa mảng Caribe và mảng Nam Mỹ. Trong lịch sử, trận động đất xảy ra năm 1812 từng khiến khoảng 30.000 người thiệt mạng và tàn phá nặng nề các thành phố lớn như Caracas và Merida.
Tại thủ đô Caracas, các bệnh viện đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp. Bệnh viện Clinicas yêu cầu toàn bộ nhân viên y tế tăng cường trực đêm nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị cho số lượng lớn người bị thương.

Chính quyền Venezuela cũng quyết định hủy toàn bộ các hoạt động học tập trong phần còn lại của tuần để tập trung nguồn lực cho công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai.
Về lĩnh vực năng lượng, các cơ sở dầu khí trọng điểm của Venezuela hiện chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng. Tại Maracaibo – khu vực khai thác dầu mỏ lớn của đất nước – lực lượng phòng vệ dân sự chưa nhận được báo cáo nào về thương vong đáng kể.
Nhân viên làm việc tại nhà máy lọc dầu El Palito, nằm gần khu vực tâm chấn, cũng xác nhận cơ sở này không bị ảnh hưởng đáng kể sau các rung chấn.
Trong khi đó, Tập đoàn năng lượng Shell của Anh cho biết toàn bộ nhân viên của hãng tại Venezuela đều an toàn. Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định tình trạng mất điện diện rộng kéo dài có thể ảnh hưởng đến hoạt động khai thác và xuất khẩu dầu thô của quốc gia Nam Mỹ này cho tới khi hệ thống điện được khôi phục hoàn toàn.