Mỹ lên tiếng cực phũ về việc ĐT Iran phải lập tức rời khỏi nước mình ngay sau trận mở màn ở World Cup 2026
Đội tuyển Iran đang trở thành tâm điểm tranh cãi tại World Cup 2026 sau khi phía Mỹ xác nhận toàn bộ đội bóng sẽ phải rời khỏi lãnh thổ nước này ngay trong đêm sau mỗi trận đấu vòng bảng.
Thông tin được Nhà Trắng xác nhận ngày 16/6, chỉ một ngày sau trận hòa giữa Iran và New Zealand trên sân Los Angeles. Theo quy định được áp dụng riêng với đội tuyển Iran, các cầu thủ chỉ được nhập cảnh vào Mỹ trước ngày thi đấu và phải rời đi ngay sau khi trận đấu kết thúc.
Như vậy, trong cả ba trận vòng bảng diễn ra trên đất Mỹ, Iran sẽ không được lưu trú qua đêm như các đội tuyển khác mà phải lập tức quay trở lại đại bản doanh đặt tại Mexico.
Quyết định này nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh cãi trong giới bóng đá quốc tế.
Sau trận mở màn, HLV Amir Ghalenoei cho biết đội tuyển Iran ban đầu được thông báo có thể ở lại California thêm một đêm để hồi phục thể lực. Tuy nhiên, kế hoạch sau đó thay đổi và toàn đội buộc phải lên đường chỉ vài giờ sau khi trận đấu kết thúc.
"Đây không phải điều kiện chuẩn bị lý tưởng cho một đội tuyển dự World Cup", một thành viên ban huấn luyện Iran chia sẻ.

Không chỉ gặp khó khăn về lịch trình di chuyển, đội tuyển Iran còn đối mặt với hàng loạt rắc rối liên quan đến thị thực.
Theo Andrew Giuliani, người đứng đầu Lực lượng đặc nhiệm Nhà Trắng phụ trách World Cup 2026, toàn bộ cầu thủ và ban huấn luyện chính đã được cấp thị thực nhập cảnh. Tuy nhiên, một số quan chức, nhân viên hỗ trợ và thành viên hậu cần của đội tuyển Iran không được phép vào Mỹ.
Phía Mỹ cho biết những cá nhân bị nghi có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sẽ không được cấp phép nhập cảnh.
"Ngoại trưởng Marco Rubio đã nói rất rõ rằng bất kỳ ai có liên hệ trực tiếp với IRGC sẽ không được vào Mỹ. World Cup không phải ngoại lệ", ông Giuliani nhấn mạnh.
Những hạn chế này khiến công tác chuẩn bị của Iran gặp nhiều trở ngại. Đội trưởng Mehdi Taremi tiết lộ toàn đội đã phải trải qua hơn 5 giờ kiểm tra an ninh và làm thủ tục khi di chuyển từ Tijuana (Mexico) tới Los Angeles dù quãng đường không quá xa.
"Tôi nghĩ FIFA cần hỗ trợ chúng tôi nhiều hơn", Taremi bày tỏ.

Một sự cố khác cũng xảy ra khi tiền vệ Mehdi Torabi suýt không thể tiếp tục tham dự giải do thị thực hết hạn sau trận đầu tiên. Phải đến ngày 16/6, Bộ Ngoại giao Mỹ mới xác nhận cầu thủ này đã được cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần mới.
Trong bối cảnh căng thẳng chính trị giữa Mỹ và Iran vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt, cách thức Mỹ xử lý vấn đề nhập cảnh đối với đội tuyển Iran đang trở thành một trong những câu chuyện gây chú ý nhất tại World Cup 2026.
Nhiều ý kiến cho rằng việc một đội tuyển phải liên tục rời khỏi quốc gia đăng cai ngay sau mỗi trận đấu là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử World Cup. Trong khi đó, FIFA hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về những tranh cãi liên quan đến điều kiện thi đấu và sinh hoạt của đại diện Tây Á.