Thế giới

Lý do các cầu thủ Tây Ban Nha không hát quốc ca trước trận đấu với Cabo Verde

Trong trận đấu ra quân tại World Cup 2026 với Cabo Verde, nhiều khán giả nhận ra các cầu thủ Tây Ban Nha không hát quốc ca, lý do là gì?

 

Tây Ban Nha đã có trận ra quân tại World Cup 2026. Với cương vị là một trong những ứng cử viên vô địch, lại chỉ gặp một đội bóng nhỏ bé là Cape Verde, gần như cổ động viên nào cũng nghĩ “La Roja” sẽ giành chiến thắng dễ dàng.

Tuy nhiên, một màn trình diễn thuyết phục của Cape Verde và sự tệ hại của hàng công Tây Ban Nha đã khiến trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Giới túc cầu ngỡ ngàng, và cho đến nay cuộc đối đầu này vẫn là đề tài được bàn luận sôi nổi. Từng cầu thủ, từng chi tiết nhỏ nhặt trong trận đấu giữa Tây Ban Nha và Cape Verde đều gây chú ý. Chẳng hạn, khán giả xem truyền hình thấy một điều rất lạ là các cầu thủ ĐT Tây Ban Nha không hát khi nhạc quốc ca của nước họ được bật lên trước trận đấu, dù một số fan trên khán đài vẫn hát.

1

2

Thực tế, đây không phải hiện tượng mới xuất hiện ở World Cup 2026. Trong nhiều giải đấu lớn trước đây như World Cup hay EURO, các tuyển thủ Tây Ban Nha cũng luôn đứng nghiêm, đặt tay lên vai đồng đội hoặc nhìn về phía quốc kỳ nhưng không hát quốc ca.

Nguyên nhân lại đến từ chính quốc ca của quốc gia này. Quốc ca Tây Ban Nha mang tên Marcha Real, một trong số rất ít quốc ca trên thế giới không có lời chính thức.

Theo các tài liệu lịch sử, Marcha Real xuất hiện từ thế kỷ XVIII với vai trò là một bản nhạc hành khúc dành cho hoàng gia và quân đội. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, đã từng có những đề xuất hoặc phiên bản lời hát được sử dụng trong một số thời kỳ nhất định, song đến nay Tây Ban Nha vẫn duy trì phiên bản quốc ca không lời.

Chính vì vậy, các cầu thủ Tây Ban Nha không hát đơn giản bởi họ... không có lời chính thức để hát.

gettyimages-2281141256-1024x1024-1781542334177546137798

tay-ban-nha-cabo-verde-1-1781547444048610186049

Tuy nhiên, ở các khán đài, nhiều cổ động viên vẫn có thể cất tiếng hát khi quốc ca vang lên. Nguyên nhân là bởi trong giai đoạn từ năm 1938 đến năm 1975, Marcha Real từng được gắn với một phần lời nhất định. Dù phiên bản này đã không còn được công nhận và sử dụng chính thức, một bộ phận người hâm mộ vẫn nhớ và hát theo khi cổ vũ đội tuyển quốc gia.

Vì thế, hình ảnh các cầu thủ Tây Ban Nha im lặng trong lúc quốc ca vang lên không phải là biểu hiện thiếu nhiệt huyết hay một "bí quyết tâm linh" nào trước trận đấu. Đó đơn giản là truyền thống xuất phát từ việc quốc ca của đất nước họ không có lời chính thức.

Tây Ban Nha hiện là một trong số rất ít quốc gia trên thế giới vẫn duy trì quốc ca không lời, bên cạnh một số trường hợp đặc biệt khác như San Marino hay Bosnia và Herzegovina. Chính điều này đã tạo nên hình ảnh khá khác biệt của các tuyển thủ Tây Ban Nha mỗi khi bước ra sân ở những giải đấu lớn.