Chủ đầu tư giải thích lý do dựng tượng ‘Nữ thần Khai phóng’ ở Tây Ninh, cận cảnh hoàn tất hạ tượng
UBND tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra để làm rõ toàn bộ các nội dung liên quan đến công trình tượng cảnh quan "Nữ thần Khai phóng" tại Khu đô thị E.City Tân Đức (xã Đức Hòa), sau khi công trình gây nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.
Ngày 29/6, theo nguồn tin của Tiền Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND xã Đức Hòa thành lập đoàn kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quy trình đầu tư xây dựng cũng như việc bố trí công trình tượng cảnh quan trong khu đô thị.
Việc kiểm tra được thực hiện trên cơ sở báo cáo của UBND xã Đức Hòa về những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án. Sau khi hoàn tất, đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trong khi đó, đại diện Tập đoàn Tân Tạo cho biết doanh nghiệp đã chủ động quyết định tháo dỡ công trình, thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe và tôn trọng các ý kiến đóng góp của dư luận.
Theo doanh nghiệp, việc tháo dỡ được triển khai từ ngày 28/6 và dự kiến hoàn thành trong khoảng 4-5 ngày. Toàn bộ quá trình được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Chủ đầu tư khẳng định việc tháo dỡ được tiến hành trên tinh thần tự nguyện, không chờ đến khi cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp xử lý bắt buộc.


Lãnh đạo Tập đoàn Tân Tạo cũng cho biết trước khi được đầu tư, khu vực triển khai dự án là vùng đất nhiễm phèn nặng, điều kiện tự nhiên không thuận lợi. Trong quá trình phát triển Khu đô thị E.City Tân Đức, doanh nghiệp đã áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật như xử lý nền đất bằng vôi, tro, trấu, đồng thời xây dựng hệ thống tưới tiêu sinh thái nhằm cải tạo thổ nhưỡng, xử lý phèn, mặn và duy trì mảng xanh.


Theo chủ đầu tư, tượng "Nữ thần Khai phóng" được xây dựng như một điểm nhấn cảnh quan, mang ý nghĩa biểu tượng cho tinh thần cải tạo, hồi sinh vùng đất và khát vọng phát triển. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận nhiều ý kiến phản ánh liên quan đến hình ảnh, yếu tố văn hóa và sự phù hợp của công trình, doanh nghiệp đã quyết định nghiêm túc tiếp thu, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để rà soát, xử lý các vấn đề liên quan.
Trước đó, ngày 28/6, UBND xã Đức Hòa cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với công trình tượng cảnh quan do chưa hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã xây dựng nhiều hạng mục tại khu vực dự án, gồm hồ chứa nước ngầm, nhà kỹ thuật 4 tầng và tượng cảnh quan bằng bê tông cao khoảng 9,1 m. Tại thời điểm kiểm tra, công trình đã hoàn thiện phần bên ngoài nhưng chưa hoàn thiện phần bên trong và đã dừng thi công.
Theo hồ sơ của địa phương, từ giữa tháng 4/2026, cơ quan chức năng đã nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công và bổ sung hồ sơ pháp lý. Quá trình rà soát cho thấy công trình chưa hoàn tất thủ tục đầu tư xây dựng, chưa được cấp giấy phép xây dựng và cũng chưa có ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa đối với quy mô cũng như sự cần thiết của công trình.


Đến khoảng 11h ngày 29/6, Tập đoàn Tân Tạo đã hoàn tất việc hạ bức tượng "Nữ thần Khai phóng" tại Khu đô thị E.City Tân Đức (xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) xuống mặt đất, đánh dấu bước quan trọng trong quá trình tháo dỡ công trình đang gây nhiều tranh luận.
Theo báo Tiền Phong, chủ đầu tư đã huy động một xe cẩu cỡ lớn cùng nhiều công nhân và phương tiện chuyên dụng để thực hiện việc di dời phần tượng khỏi bệ đỡ. Toàn bộ khu vực thi công được quây chắn nhằm bảo đảm an toàn trong suốt quá trình tháo dỡ.