Hoa hậu Thùy Tiên lại thành tâm điểm dù đang trong trại giam, hậu quả vì kẹo Kera quá ê chề
Cư dân mạng đang liên tục réo gọi tên Thùy Tiên sau những chia sẻ của đại diện Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM mới đây. Liệu sự nghiệp của nàng hậu này sẽ ra sao sau bê bối kẹo Kera?
Vừa qua, báo Tiền Phong đưa tin, trong buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội chiều 5/6, đại diện Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM khẳng định Việt Nam hiện chưa có khái niệm hay quy định pháp lý nào liên quan đến việc “phong sát” nghệ sĩ vi phạm pháp luật, chuẩn mực đạo đức thời gian qua.
Tuy nhiên, đối với những trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật hoặc chuẩn mực đạo đức xã hội, các cơ quan chức năng vẫn có thể áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp, bao gồm cả việc tạm dừng hoạt động biểu diễn.
Bà Phạm Đắc Mỵ Trân, Quyền Trưởng phòng Truyền thông xã hội và Nội dung số (Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM), cho biết pháp luật Việt Nam không quy định cụ thể về khái niệm “phong sát” như ở một số quốc gia khác. Dù vậy, trong phạm vi quản lý hiện hành, các cơ quan nhà nước hoàn toàn có quyền thực hiện các biện pháp xử lý hành chính hoặc hình thức xử phạt bổ sung đối với nghệ sĩ có hành vi vi phạm.
“Đối với những trường hợp vi phạm pháp luật hoặc chuẩn mực đạo đức, có thể áp dụng hình thức xử phạt như tạm dừng hoặc cấm tham gia các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, chương trình truyền hình. Nếu vi phạm nghiêm trọng, có thể chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định pháp luật”, bà Trân nêu rõ.

Đại diện Sở Văn hóa - Thể thao nhấn mạnh, nghệ sĩ và người nổi tiếng là những cá nhân có ảnh hưởng lớn đến công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Do đó, họ cần có ý thức cao trong phát ngôn, hành vi và lối sống để tránh tác động tiêu cực đến xã hội.
Việc xử lý các hành vi vi phạm đạo đức, chuẩn mực là cần thiết, nhưng cần thực hiện trên cơ sở pháp luật, đảm bảo tính minh bạch, khách quan và không cảm tính, tránh gây ra những phản ứng trái chiều hoặc tiền lệ không phù hợp", bà Trân nói.
Bà cũng khuyến nghị không nên nhìn nhận việc xử lý vi phạm như một hành động “triệt đường sống” nghệ sĩ, mà cần kết hợp giữa chế tài và định hướng, giáo dục. Việc tăng cường bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội là yếu tố cốt lõi để xây dựng một cộng đồng nghệ thuật lành mạnh và bền vững. Cùng với đó, nên cân nhắc kỹ lưỡng cho nghệ sĩ trở lại trên cơ sở thái độ cầu thị, ăn năn, chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý (nếu có) và cam kết thay đổi tích cực.

Một trong những nghệ sĩ nổi tiếng vướng vòng lao lý thời gian gần đây là Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Cô nàng được dư luận gọi tên liên tục, cho rằng đã tự tay đặt “dấu chấm hết” cho sự nghiệp sau vụ việc kẹo rau củ Kera. Chuyện Thùy Tiên có thể trở lại showbiz được hay không vẫn là câu hỏi lớn. Một trong những áp lực lớn hơn cả mà nàng hậu phải đối mặt là dư luận. Liệu công chúng có chấp nhận để Thùy Tiên "làm lại" và đón nhận cô như trước?
Hiện tại Thùy Tiên đã bị tạm giam để điều tra về tội "Lừa dối khách hàng", quy định tại khoản 2, Điều 198 Bộ luật hình sự, với vai trò đồng phạm với các bị can thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.