Đời sống

Danh tính nam thanh niên bị đâm thủng tim tại Campuchia, được cứu sống sau khi về Việt Nam cấp cứu

Sau vụ ẩu đả kinh hoàng tại Campuchia, nam thanh niên này được đưa về bệnh viện ở Tây Ninh để cấp cứu. May mắn, sau ca mổ kéo dài 3 tiếng, người này đã được cứu sống.

VietNamNet đưa tin, anh N.T (28 tuổi, quê Thái Nguyên) xảy ra mâu thuẫn và xô xát tại Campuchia. Khi được đưa về Việt Nam, người này đã trong tình trạng nguy kịch. Được biết, T bị đâm nhiều nhát bằng kéo vào ngực và cẳng chân phải, đã được sơ cứu qua tại Campuchia, sau đó chuyển về một bệnh viện ở Gò Dầu, Tây Ninh.

Khi đến khoa Cấp cứu, T được các bác sĩ tiếp nhận, đánh giá ban đầu cho thấy người này đau ngực dữ dội, khó thở, có dấu hiệu tràn khí và tràn máu màng phổi. Tình trạng của T có thể dẫn đến suy hô hấp và tử vong nhanh nếu không được xử lý kịp thời. Ngay lập tức, quy trình “báo động đỏ” nội viện đã được kích hoạt.

hinh-anh-tai-phong-mo-2
Hình ảnh trong phòng mổ phẫu thuật cứu sống bệnh nhân. Ảnh: BVCC

T được chuyển đến phòng chiếu chụp. Hình ảnh cho thấy bệnh nhân này bị tràn khí – tràn máu màng phổi trái lượng nhiều, tràn dịch màng ngoài tim. Vết thương của T bị đánh giá có thể thấu vào tim, vì vậy các chuyên khoa liên quan nhanh chóng đưa ra chẩn đoán, tư vấn gia đình và thống nhất phẫu thuật khẩn cấp. Ngay lập tức, T được chuyển đến phòng mổ.

hinh-anh-tai-phong-mo-1
Vết thương xuyên từ giữa ngực trái vào thành tim, gây rách cơ tim. Ảnh: BVCC

Vết thương chí mạng đã xuyên từ giữa ngực trái vào thẳng thành trái tim của T, gây rách cơ tim. Các bác sĩ đã tiến hành khâu vết thương thành tim, kiểm soát nhịp tim, đưa bệnh nhân này về trạng thái ổn định, kiểm soát những vết thương phổi trái. Cùng với đó, các bác sĩ chấn thương chỉnh hình đã xử lý tổn thương chi dưới triệt để, khâu phục hồi các bó cơ đứt, làm sạch vùng tổn thương để tránh nhiễm trùng.

Trải qua hơn 3 tiếng, ca mổ của anh T đã thành công. Bệnh nhân này được đưa về Khoa Hồi sức tích cực, 1 ngày sau đã tỉnh táo và có thể thở đều, tiếp xúc tốt. Hiện tại, T đã được chuyển về Khoa Ngoại Tổng quát, được rút hoàn toàn dẫn lưu phổi trái, gần như có thể sinh hoạt bình thường.

HINH_ANH_BS_THAM_KHAM-1748925725
Hiện tại, người bệnh đã được rút hoàn toàn dẫn lưu phổi trái và gần như có thể sinh hoạt lại bình thường. Ảnh: BVCC

Bác sĩ chuyên khoa Vi Văn Thành - Khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cho biết, trường hợp bệnh nhân T là một thử thách rất lớn. Vết thương của T đâm thấu phổi lẫn tim, rất hiếm gặp và nguy hiểm, chỉ cần chậm trễ, bệnh nhân này có thể đã không qua khỏi.