Đời sống

CĐM phát hiện chi tiết khó chối cãi vụ bị tố bán heo bệnh, Công ty C.P. Việt Nam thừa nhận sự thật

Sau khi những hình ảnh chụp tại cơ sở giết mổ heo gia công cho Công ty C.P được công bố, dư luận liên tục xôn xao vì tìm thấy những điểm trùng hợp với hình ảnh mà người tố cáo đăng trước đó.

Ngày 2/6, cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang gồm Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh Hậu Giang đã có mặt ở cơ sở giết mổ heo tại xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang để kiểm tra. Một số hình ảnh bên trong cơ sở giết mổ này được chia sẻ rộng rãi qua các phương tiện truyền thông.

c-p-viet-nam-bi-to-ban-heo-benh-1

c-p-viet-nam-bi-to-ban-heo-benh-3 c-p-viet-nam-bi-to-ban-heo-benh-7
Đoàn kiểm tra cơ sở giết mổ heo gia công cho Công ty C.P có địa chỉ tại xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang vào ngày 2.6. Ảnh: Tạ Quang

Điều đáng nói, sau khi xem kĩ những hình ảnh được chụp lại, dân mạng phát hiện nhiều điểm trùng hợp với hình ảnh mà người tố cáo đưa ra trước đó như nền nhà, một số dụng cụ trong lò mổ. Điều này càng làm tăng thêm nghi ngờ của dư luận

c-p-viet-nam-bi-to-ban-heo-benh-10
c-p-viet-nam-bi-to-ban-heo-benh-8
c-p-viet-nam-bi-to-ban-heo-benh-9
Một số bình luận của CĐM. Ảnh chụp màn hình

Được biết, cơ sở giết mổ vừa được kiểm tra là Nguyễn Đan và Dững Nga. Hai đơn vị này gia công cho Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam, đóng tại địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Không lâu sau khi thông tin về chuyến kiểm tra được chia sẻ và gây xôn xao cõi mạng, chiều 2/6, đại diện chủ cơ sở giết mổ - ông Nguyễn Chí Cường cho biết, hình ảnh heo bệnh mà người tố cáo chụp ngày 26/3/2022 được chụp tại cơ sở này. Ông cho biết, heo được nhập về trong tình trạng khỏe mạnh, có giấy kiểm dịch đầy đủ. Tuy nhiên, trong quá trình giết mổ, thời gian kéo dài nên một số con bắt đầu có “biểu hiện bất thường”.

c-p-viet-nam-bi-to-ban-heo-benh-6
Đoàn làm việc với đại diện chủ cơ sở giết mổ. Ảnh: Trần Tuyên 

Sau khi phát hiện, lò mổ đã báo với công ty để xin hướng xử lý. Nhân viên của công ty đã trực tiếp chụp ảnh lại, gửi qua Zalo để trình báo xin tiêu hủy. Quá trình hủy sản phẩm này có sự xác nhận của nhân viên thú ý, nhân viên công ty và cơ sở giết mổ.

Ông Cường khẳng định đã tiêu hủy con heo bệnh đúng quy trình, không có việc chuyển về Sóc Trăng hay bất cứ nơi nào khác. “Nếu con heo đó không bị tiêu hủy mà được xuất ra thị trường thì chắc chắn thú y sẽ lập biên bản, không cho phép mang ra ngoài”, ông Cường nói thêm.

c-p-viet-nam-bi-to-ban-heo-benh-3

c-p-viet-nam-bi-to-ban-heo-benh-5
Đoàn kiểm tra cơ sở giết mổ heo gia công cho Công ty C.P có địa chỉ tại xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang vào ngày 2.6. Ảnh: Tạ Quang

Đại diện C.P Việt Nam tại Hậu Giang là ông Hà Hữu Tâm cũng có chia sẻ đáng chú ý về vụ việc công ty bị tố bán heo bệnh. Theo ông Tâm, hình ảnh chia sẻ trên MXH là do ông L.Q.N (cựu nhân viên công ty) đăng tải. Tuy nhiên, ông Tâm không rõ vì sao ông N có được những hình ảnh đó.

Ông Tâm tuyên bố, con heo bệnh được hủy tại lò mổ, nung nấu rồi chuyển mục đích là cho cá ăn.  

NGHI VẤN XÚC XÍCH CP LÀM TỪ LỢN DỊCH TẢ CHÂU PHI, NHÂN VIÊN CŨ CỦA CP ĐÃ NÓI NHỮNG GÌ?