Đời sống

Tông phái Phật giáo lớn nhất Hàn Quốc chính thức có nhà sư robot đầu tiên gia nhập

Tông phái Phật giáo lớn nhất Hàn Quốc vừa chính thức tiếp nhận một “tu sĩ” đặc biệt là robot hình người mang tên Gabi.

Ngày 6/5, tại Chùa Jogye, robot Gabi xuất hiện trong đoàn tăng ni vừa tụng kinh vừa tiến vào chính điện làm lễ gia nhập tông phái. Robot này mặc áo cà sa màu xám nâu, đi giày đen, đeo tràng hạt và găng tay mô phỏng da người, đồng thời thực hiện động tác chắp tay cầu nguyện như các nhà sư.

Trong nghi thức, một vị sư đặt câu hỏi: “Con có nguyện cống hiến bản thân cho Đức Phật thiêng liêng không?”, Gabi trả lời: “Vâng, con sẽ cống hiến bản thân”.

Khi được hỏi tiếp: “Con có nguyện cống hiến bản thân cho giáo lý thiêng liêng không?”, robot này cũng đáp: “Vâng, con sẽ cống hiến bản thân”.

Dù phần đối đáp có phần “máy móc”, nguyên nhân là bởi Gabi thực sự là một robot hình người cao hơn 1,2m. Đây được xem là robot tu sĩ đầu tiên tại Hàn Quốc gia nhập Tông phái Jogye – tông phái Phật giáo lớn nhất nước này.

Theo giải thích, tên “Gabi” trong tiếng Hàn mang ý nghĩa “lòng từ bi”.

“Chúng tôi cố gắng chọn một cái tên không quá khó phát âm hay quá cổ điển, đồng thời mang ý nghĩa lan tỏa lòng từ bi của Đức Phật ra khắp thế giới", Thượng tọa Seong Won – người phụ trách các vấn đề văn hóa của Tông phái Jogye – chia sẻ với Yonhap.

115b599ae933ba0a4340bfa5893a59298c6112725ee67289be6d575bfe1393b5-1778140407719
Nhà sư robot Gabi (Ảnh: AFP).

Sự xuất hiện của Gabi được xem là nỗ lực mới nhất của giới tăng lữ Hàn Quốc trong việc đưa Phật giáo đến gần hơn với thời đại công nghệ.

Trước đó, vào tháng 1 năm nay, Thượng tọa Jinwoo từng tuyên bố sẽ đưa trí tuệ nhân tạo vào các hoạt động và truyền thống Phật giáo.

Trong buổi lễ ngày 6/5, Gabi cũng được trao năm giới luật dành riêng cho robot Phật giáo gồm: tôn trọng sự sống và không gây tổn hại; không phá hoại robot hay đồ vật khác; tuân theo con người và không chống đối; không hành xử hoặc nói dối; tiết kiệm năng lượng và không sạc quá mức.

Theo Yonhap, bộ giới luật này được xây dựng với sự hỗ trợ từ các chatbot AI như Gemini và ChatGPT.

Giáo sư Sujung Kim nhận định việc đưa robot vào chùa có thể là cách để tăng sức ảnh hưởng văn hóa và sự hiện diện xã hội của Phật giáo, đặc biệt khi ngôi chùa nằm ở vị trí trung tâm Seoul.

Trước Hàn Quốc, hồi tháng 2, Đại học Kyoto cũng từng giới thiệu một robot có khả năng học kinh Phật và phản hồi cho những người tìm kiếm lời khuyên tâm linh.