Đời sống

Thông tin sai sự thật về 2 thiếu niên tử vong trong vụ cháy ô tô ở cây xăng tại Đà Nẵng đang bị lan truyền

Những ngày qua, vụ cháy ô tô tại cây xăng ở xã Thăng Điền (TP Đà Nẵng) khiến 2 thiếu niên tử vong đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Tuy nhiên, cùng với đó là việc xuất hiện một bức ảnh được cho là của các nạn nhân, gây hiểu lầm trên mạng xã hội.

Theo ghi nhận, một hình ảnh chụp hai thiếu niên mặc đồng phục học sinh, đeo balo đã được nhiều trang mạng xã hội tại Đà Nẵng và các địa phương khác chia sẻ, gắn với danh tính hai nạn nhân là em Trần Hữu Trí (SN 2009) và em Dương Anh Kiệt (SN 2010).

Dù vậy, cơ quan chức năng cho biết đây là thông tin không chính xác. Bức ảnh lan truyền có nhiều dấu hiệu bất thường, nghi được tạo dựng bằng công nghệ AI hoặc chỉnh sửa mạnh, thể hiện qua làn da mịn bất thường, gương mặt thiếu chi tiết tự nhiên và có nhiều nét tương đồng một cách không hợp lý giữa hai nhân vật.

3297c595-801c-45d2-9d07-9b9244ace7b0-1777768495715270808664
Hình ảnh sai sự thật đang lan truyền trên MXH
thiet-ke-chua-co-ten-1777766690223266653009
Hình ảnh sai sự thật đang lan truyền trên MXH

Ông Huỳnh Văn Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Thăng Điền, cho biết trong ngày 2/5, lãnh đạo địa phương đã trực tiếp đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân và hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng. Qua đối chiếu, hình ảnh trong di ảnh của hai em hoàn toàn khác với bức ảnh đang lan truyền trên mạng.

Đại diện chính quyền cũng xác nhận, trên thực tế cả hai nạn nhân đều đã nghỉ học và sinh sống tại các thôn khác nhau, không giống với hình ảnh học sinh trong bức ảnh bị lan truyền.

Liên quan đến vụ việc, Công an TP Đà Nẵng cho biết thời gian qua xuất hiện nhiều thông tin suy diễn, chưa được kiểm chứng về nguyên nhân vụ cháy, gây hoang mang dư luận và làm sai lệch bản chất sự việc.

6853301981221907443869417367316165685337723404n-1777763986047921599724
Ông Huỳnh Văn Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Thăng Điền, viếng hương, thăm hỏi gia đình em Trí

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận thông tin, chỉ nên theo dõi từ các nguồn chính thống, đồng thời không chia sẻ, phát tán nội dung chưa được xác minh. Những trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến an ninh trật tự sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.