Sau thông tin Miu Lê không bị khởi tố trong vụ việc liên quan đến sử dụng trái phép chất ma túy, nhiều khán giả đặc biệt quan tâm tới việc nữ ca sĩ có còn được tiếp tục hoạt động nghệ thuật trong thời gian bị quản lý tại địa phương hay không.
Theo các quyết định tố tụng ngày 14/5/2026 của Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, đã được VKSND khu vực 4 TP Hải Phòng phê chuẩn, cơ quan chức năng xác định Miu Lê là “đối tượng thụ hưởng”, chưa đủ căn cứ xử lý hình sự nên không bị khởi tố. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và áp dụng biện pháp quản lý tại địa phương trong thời hạn 1 năm.
Liên quan tới vấn đề này, luật sư Hoàng Hà cho biết biện pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 23 Luật Phòng, chống ma túy 2021 không phải án hình sự, cũng không phải cai nghiện bắt buộc hay quản thúc tại nhà. Đây là biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế tái sử dụng ma túy và ngăn ngừa vi phạm pháp luật.

Theo luật sư, trong thời gian bị quản lý, người vi phạm không bị tước quyền đi lại, làm việc, biểu diễn, đóng phim hay tham gia hoạt động xã hội một cách mặc định. Pháp luật hiện hành cũng không quy định người bị quản lý sẽ bị cấm hành nghề hoặc cấm xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, hệ quả lớn nhất lại đến từ áp lực dư luận, niềm tin khán giả, hợp đồng quảng cáo, lịch diễn và hình ảnh cá nhân.
Bên cạnh đó, người bị quản lý vẫn phải thực hiện nhiều nghĩa vụ như cung cấp thông tin liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy cho công an cấp xã, chấp hành việc quản lý của địa phương, có thể bị yêu cầu xét nghiệm ma túy định kỳ và tham gia các hoạt động tư vấn tâm lý, giáo dục pháp luật nhằm phòng ngừa tái sử dụng.

Những ngày qua, vụ việc của Miu Lê trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Từ một nghệ sĩ được yêu mến với hình ảnh gần gũi, năng động, nữ ca sĩ hiện đối mặt với biến cố lớn ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng và sự nghiệp.
Miu Lê từng ghi dấu ấn với nhiều ca khúc như Giả Vờ Nhưng Em Yêu Anh, Yêu Một Người Có Lẽ hay Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay. Ngoài âm nhạc, cô còn được đánh giá cao ở lĩnh vực điện ảnh khi tham gia các phim như Em là bà nội của anh, Bạn gái tôi là sếp, Cô gái đến từ hôm qua hay Anh thầy ngôi sao.
Sau khi cơ quan chức năng công bố kết quả ban đầu, phía công ty quản lý của nữ nghệ sĩ cũng phát thông cáo xin lỗi khán giả, đối tác và công chúng. Đại diện công ty thừa nhận đây là “một sai lầm rất lớn”, gây ảnh hưởng tiêu cực tới cộng đồng cũng như hình ảnh của nghệ sĩ. Đồng thời, công ty cho biết sẽ trực tiếp đại diện xử lý toàn bộ các công việc, hợp đồng và vấn đề liên quan trong thời gian tới.