Đời sống

Lý do phiên xử ly hôn nghìn tỷ của bác sĩ nha khoa nổi tiếng TP HCM tiếp tục bị hoãn, vị bác sĩ mất tích bí ẩn?

Trong phiên xử ly hôn nghìn tỷ sáng 29/5, bác sĩ hệ thống nha khoa bất ngờ vắng mặt không lý do.

Sáng 29/5, TAND Khu vực 5 TP.HCM mở lại phiên xử vụ án hủy hôn nhân trái pháp luật, ly hôn và tranh chấp tài sản giữa một nam bác sĩ 54 tuổi – chủ hệ thống nha khoa thẩm mỹ với vợ là bà Ngọc Anh, 48 tuổi. Tuy nhiên, nguyên đơn đã vắng mặt tại phiên tòa mà không có lý do.

Khi HĐXX yêu cầu cung cấp thông tin liên quan, người đại diện theo ủy quyền của nam bác sĩ cho biết không nắm được tình hình hiện tại của thân chủ.

Trong khi đó, phía bà Ngọc Anh cùng các luật sư cho rằng có khả năng nguyên đơn đang làm việc với cơ quan chức năng, do trước đó lực lượng cảnh sát đã xuất hiện tại nhiều cơ sở nha khoa do ông quản lý ở nhiều tỉnh, thành.

Đại diện tòa án cho biết đến thời điểm hiện tại chưa nhận được thông báo chính thức nào liên quan sự việc trên.

Sau thời gian hội ý, HĐXX quyết định tạm ngưng phiên xử để xác minh lý do vắng mặt của nguyên đơn trước khi tiếp tục giải quyết vụ án.

2aoboqziktusxuuluknyrgebk1hrmc-4815-7598-1780024688
Bị đơn và các luật sư tại tòa hôm nay. Ảnh: Bình Nguyên

Theo thông tin được công bố trước đó, vào tuần trước, gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Công an phối hợp cùng công an địa phương đồng loạt kiểm tra, làm việc tại nhiều phòng khám nha khoa được cho là thuộc hệ thống do nam bác sĩ điều hành.

Vụ ly hôn này được tòa án thụ lý từ tháng 3/2015 và được cho là liên quan khối tài sản tranh chấp hơn 1.200 tỷ đồng.

Trong suốt gần 10 năm qua, hai bên nhiều lần thay đổi yêu cầu khởi kiện, phản tố cũng như bổ sung thêm chứng cứ.

Tại phiên xử ngày 12/5, người chồng yêu cầu hủy hôn nhân trái pháp luật. Ông cho rằng mình từng đồng ý kết hôn vì tin rằng bà Ngọc Anh mang thai con của mình, nhưng sau này phát hiện đứa trẻ không cùng huyết thống.

Ngoài ra, nam bác sĩ cũng cho rằng hồ sơ đăng ký kết hôn tồn tại nhiều sai sót như thiếu giấy tờ tùy thân, thiếu lời khai và chữ ký trong sổ hộ tịch không phải của ông.

Ông không đồng ý chia tài sản chung vì cho rằng quan hệ hôn nhân không hợp pháp, song cho biết sẵn sàng chia cho vợ 20% giá trị tài sản để “được yên ổn”.

b3836c309304125a4b15-178002443-2460-6777-1780024688
Cảnh sát xuất hiện tại cơ sở nha khoa liên quan nguyên đơn, tại Nha Trang. Ảnh: Bùi Toàn

Ở chiều ngược lại, bà Ngọc Anh phản đối yêu cầu hủy hôn nhân, khẳng định việc kết hôn là hoàn toàn tự nguyện.

Theo trình bày của bà, hai người quen nhau từ thời sinh viên nhưng từng bị gia đình ngăn cản. Trong thời gian chia tay, bà mang thai với người khác. Khi biết bà đang mang thai 6 tháng nhưng chưa kết hôn, nam bác sĩ đã xin gia đình cho cưới và hứa chăm sóc hai mẹ con.

Sau đó, cả hai cùng học giáo lý hôn nhân, tổ chức đám cưới vào tháng 10/2001 và đăng ký kết hôn năm 2003.

Người chồng cũng đồng ý để con gái bà mang họ mình trong giấy khai sinh.

Theo hồ sơ vụ án, hai người chung sống hơn 20 năm và cùng xây dựng khối tài sản lớn gồm nhiều bất động sản, tiền gửi ngân hàng và chuỗi nha khoa với 38 cơ sở.

Sau phiên xử ngày 12/5, HĐXX từng dự kiến tuyên án vào ngày 15/5 nhưng sau đó quyết định tạm dừng để tiếp tục xác minh thêm tài liệu, chứng cứ cũng như giải quyết các khiếu nại từ các bên liên quan.

Đến ngày 22/5, Bộ Công an phối hợp công an địa phương làm việc tại hệ thống phòng khám liên quan đến nguyên đơn.