Đời sống

Lời sau cùng của cựu bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại tòa, bà Tiến còn phải nộp 91 tỷ đồng

Nói lời sau cùng trước tòa, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bày tỏ sự day dứt về những sai phạm xảy ra tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, đồng thời gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước, nhân dân, đồng nghiệp và gia đình vì hậu quả vụ án gây ra.

Thông tin từ VnExpress cho biết, trưa 22/5, sau phần tranh tụng tại phiên xét xử vụ án liên quan hai dự án bệnh viện nghìn tỷ kéo dài nhiều năm, TAND Hà Nội cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi nghị án.

Là người đầu tiên trình bày, bà Kim Tiến nhận trách nhiệm với vai trò người đứng đầu ngành y tế trong giai đoạn xảy ra sai phạm. Bà cho rằng hậu quả vụ án đã gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Tienn5
Phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và 9 người khác. Ảnh: Việt Hưng

Cựu bộ trưởng cũng nói bản thân nhận thức sâu sắc hơn về những hạn chế trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, đặc biệt với các dự án kéo dài, chậm tiến độ và sử dụng vốn chưa hiệu quả. Theo bà, đây là bài học lớn không chỉ với cá nhân mà còn đối với công tác quản lý các dự án công.

Nhắc đến hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 hiện đã bắt đầu được đưa vào sử dụng từng phần, bà Tiến cho biết đó là “niềm an ủi phần nào” đối với bản thân cùng nhiều đồng nghiệp từng theo đuổi dự án từ những ngày đầu.

“Suốt quá trình làm việc, chúng tôi chỉ mong muốn xây dựng được những bệnh viện hiện đại, ngang tầm khu vực để người dân được thụ hưởng”, bà trình bày trước tòa.

Kết thúc lời nói sau cùng, bà Tiến đề nghị HĐXX xem xét khoan hồng cho các bị cáo, đặc biệt với những người tuổi cao, sức khỏe yếu để họ có cơ hội trở về với gia đình và làm lại cuộc đời.

2aoboqxfu4unutqbcma86yjtehhwnp-6290-1766-1779284830
Cựu bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh: Danh Lam

Theo cáo buộc, bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị VKS đề nghị mức án từ 5-6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Ngoài ra, bà còn bị xác định liên đới trách nhiệm bồi thường 108 tỷ đồng trong tổng thiệt hại hơn 803 tỷ đồng của vụ án.

Cơ quan tố tụng cũng xác định bà Tiến đã nhận 7,5 tỷ đồng trong số 100 tỷ đồng mà cấp dưới nhận từ các nhà thầu thi công dự án. Theo thông báo tại tòa, gia đình bà đã nộp thay 24,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Cùng vụ án, ông Nguyễn Chiến Thắng – người bị đề nghị mức án cao nhất 30 năm tù cũng bày tỏ sự ân hận và mong được giảm nhẹ hình phạt. Ông nói bản thân đã dành cả cuộc đời công tác nhưng “cuối đời lại vướng sai phạm”, đồng thời cho biết sức khỏe hiện rất yếu.

2aoboqxeteciinesbwtybx4g6naiha-2459-7536-1779423129
Ông Nguyễn Chiến Thắng tại phiên xử. Ảnh: Danh Lam

Trong phần tranh luận, luật sư của ông Thắng tiếp tục cho rằng đây là vụ án “thất thoát, lãng phí” chứ không phải án tham nhũng nên cần xem xét trách nhiệm bồi thường theo hướng khác. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định hành vi nhận hối lộ của ông Thắng bị phát hiện sau khi nhiều nhà thầu gửi đơn tố cáo nên không được xem là đầu thú.

HĐXX dự kiến tuyên án vào chiều 27/5.