Đời sống

Diễn biến mới vụ hai cha con tống tiền 30 CSGT hơn 1,5 tỷ đồng, các nạn nhân nói gì?

Lê Văn Lành cùng con trai và các đồng phạm bị cáo buộc đã dùng camera giấu kín để quay lén những thiếu sót của tổ tuần tra CSGT, sau đó ép 30 CSGT phải 'nộp tiền' mỗi tháng, tổng số tiền đã chiếm đoạt lên đến 1,5 tỷ đồng.

Ngày 19/5, TAND TPHCM dự kiến mở phiên xét xử bị cáo Lê Văn Lành (63 tuổi), cùng con trai là Lê Gia Bảo (31 tuổi) và Nguyễn Tuấn Anh (44 tuổi) về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 170 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù. Tuy nhiên, đến khoảng 8h30 cùng ngày, HĐXX thông báo hoãn phiên tòa và cho biết sẽ mở lại vào thời gian sau.

Theo cáo trạng, Lê Văn Lành là phóng viên hợp đồng thời vụ của một tạp chí. Từ năm 2021, người này bắt đầu bí mật quay phim các tổ công tác CSGT đang làm nhiệm vụ trên địa bàn TPHCM. Đầu năm 2023, Lành rủ con trai là Gia Bảo và Nguyễn Tuấn Anh cùng tham gia thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Để phục vụ kế hoạch, nhóm này sử dụng nhiều thiết bị ghi hình ngụy trang như camera siêu nhỏ, nón lưỡi trai gắn camera giấu kín. Thủ đoạn của các bị cáo là cố tình vi phạm giao thông, chẳng hạn chuyển hướng không bật tín hiệu, nhằm để lực lượng CSGT dừng xe kiểm tra. Trong quá trình làm việc với CSGT, nhóm này bí mật ghi hình các thiếu sót liên quan lễ tiết, tác phong hoặc quy trình công tác của cán bộ chiến sĩ.

Sau khi có video, Lành liên hệ với chỉ huy hoặc tổ trưởng các đội CSGT, dùng các hình ảnh đã ghi được để gây áp lực, đe dọa phát tán thông tin bất lợi nhằm buộc các cán bộ phải “đóng tiền tháng”.

minhhoa-lvl-1779080648581250909249
Ảnh minh họa AI

Cơ quan công tố xác định từ tháng 1/2023 đến tháng 4/2025, nhóm của Lành đã cưỡng đoạt tiền của 30 cán bộ, chiến sĩ CSGT thuộc nhiều đơn vị khác nhau tại TPHCM. Mỗi người bị yêu cầu chuyển từ 2-7 triệu đồng mỗi tháng, tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng.

Để che giấu dòng tiền, Lành không trực tiếp nhận tiền mặt mà yêu cầu các nạn nhân chuyển khoản vào tài khoản của con trai, bạn bè hoặc người yêu với những nội dung ngụy trang như “mua báo”, “tiền gạo”, “chuyển A Lành”... Theo điều tra, trong số tiền thu được, Lành chia cho Gia Bảo khoảng 150 triệu đồng, cho Tuấn Anh 17 triệu đồng, còn lại hơn 1,3 tỷ đồng được giữ để tiêu xài cá nhân.

Vụ việc bị phát hiện vào chiều 22/4/2025 khi Tuấn Anh chở Gia Bảo vi phạm giao thông trên đường Võ Văn Kiệt và bị Tổ công tác Đội CSGT Chợ Lớn dừng xe kiểm tra. Tại đây, cả hai tự xưng là nhà báo và xuất trình giấy giới thiệu chưa ghi tên, chưa có nội dung công tác.

Nghi ngờ có dấu hiệu giả danh, tổ công tác đã đưa hai người về trụ sở làm việc. Qua kiểm tra điện thoại của Gia Bảo, cơ quan chức năng phát hiện nhiều dữ liệu liên quan hành vi cưỡng đoạt tiền của các cán bộ CSGT.

1-17212048744161485678005-0820 (1)
TAND TPHCM - nơi chuẩn bị xét xử vụ án. Ảnh: CH

Quá trình điều tra cũng xác định tạp chí nơi Lành làm việc không phân công người này thực hiện các chuyên đề liên quan đến lực lượng CSGT. Đáng chú ý, nhiều hình ảnh mà Lành sử dụng để uy hiếp còn không phải hình ảnh thật của cán bộ thuộc các đơn vị bị nhắm tới.

Làm việc với cơ quan điều tra, các cán bộ CSGT bị hại khai rằng do lo sợ bị bôi xấu, ảnh hưởng uy tín bởi danh nghĩa “phóng viên” của Lành nên buộc phải chuyển tiền. Các bị hại không yêu cầu nhận lại số tiền đã mất mà đề nghị xử lý nghiêm các bị cáo theo quy định pháp luật.

Theo cáo trạng, các bị cáo bị áp dụng tình tiết tăng nặng là “phạm tội có tổ chức” và “phạm tội nhiều lần”.