Đời sống

Diễn biến mới phiên tòa xử bà Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu bộ trưởng khai đã nhận bao nhiêu tiền?

 

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến từ chối 2 trong số 4 luật sư đăng ký bào chữa khi hầu tòa trong vụ án gây thất thoát hơn 803 tỷ đồng tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2.

Sáng 20/5, TAND Hà Nội mở phiên xét xử bà Nguyễn Thị Kim Tiến (67 tuổi, quê Hà Tĩnh) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Bà Tiến hiện được tại ngoại sau khi được áp dụng biện pháp bảo lĩnh. Trước đó, bị cáo bị tạm giam 7 tháng, từ ngày 16/7/2025 đến 13/2/2026.

base64-1779243272789148157585
Bà Tiến trình căn cước làm thủ tục vào phòng xét xử hầu tòa - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tại phần khai báo lý lịch, bà Tiến cho biết bản thân là Phó giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ, hiện đã nghỉ hưu và từng giữ chức Bộ trưởng Y tế. Theo thông báo từ hội đồng xét xử, bà từ chối 2 trong số 4 luật sư tham gia bào chữa cho mình.

Bị đưa ra xét xử cùng vụ án còn có ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm thuộc Bộ Y tế và ông Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Phó giám đốc điều hành Ban. Hai người bị xác định có vai trò đồng phạm với bà Tiến.

base64-1779243262066549514300
Lúc 8h20, bà Nguyễn Thị Kim Tiến là bị cáo cuối cùng trong 10 người bị đưa ra xét xử, có mặt tại tòa - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
base64-17792432813501841788046
Cựu Bộ trưởng Tiến bị cáo buộc cùng cấp dưới gây thất thoát, lãng phí 803 tỉ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Theo quy định hiện hành của Bộ luật Hình sự, hành vi gây thiệt hại tài sản từ 1 tỷ đồng trở lên có thể đối mặt khung hình phạt từ 10 đến 20 năm tù.

Phiên tòa sáng nay còn có sự tham gia của đại diện Viện Kinh tế xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, đại diện SCIC cùng 40 trong số 73 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Hai nguyên đơn dân sự được xác định là Bộ Tài chính và Bộ Y tế, tuy nhiên đại diện Bộ Tài chính vắng mặt tại phiên xử.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được phê duyệt năm 2014 với tổng vốn đầu tư gần 9.958 tỷ đồng.

Mỗi dự án có quy mô 1.000 giường bệnh, dự kiến triển khai từ năm 2014 đến 2019 nhưng sau đó phải gia hạn hai lần đến hết năm 2024.

1779246184-99f9088578-b0b73f21b86e17-115-9407-8106-1163-width680height398
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến đến tòa sáng nay. Ảnh: Thanh Lam

Cơ quan tố tụng xác định, trong quá trình lựa chọn 10 gói thầu xây lắp, các nhà thầu đã liên hệ để được tạo điều kiện trúng thầu. Theo đó, khi doanh nghiệp làm việc với bà Tiến, bị cáo sẽ trao đổi và đồng ý để họ tiếp tục làm việc với ông Nguyễn Chiến Thắng. Trường hợp doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với ông Thắng thì ông này sẽ xin ý kiến bà Tiến trước khi thống nhất.

Sau khi được chấp thuận, ông Thắng giao cho Trần Văn Sinh, thời điểm đó là Trưởng phòng Kỹ thuật dự toán Ban Y tế trọng điểm, phối hợp lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu.

Cáo trạng cho rằng ông Thắng đã thỏa thuận với các doanh nghiệp về việc tạo điều kiện trúng thầu. Đổi lại, sau khi được tạm ứng hoặc thanh toán, các nhà thầu phải chi cho Ban Y tế trọng điểm khoản tiền tương ứng 5% giá trị trước thuế.

Từ đó, các nhà thầu tham gia 10 gói thầu xây lắp của hai dự án đã đưa trực tiếp cho ông Thắng tổng cộng gần 88,5 tỷ đồng.

1779246184-fc90121075-2aoboqxetc5p3g95fqli9katbqlxnj-9176-7105-2786-width680height453
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến trả lời HĐXX về nhân thân trong phần thủ tục phiên tòa. Ảnh: Thanh Lam

Đến tháng 9/2017, khi ông Thắng nghỉ hưu, ông Nguyễn Hữu Tuấn tiếp quản công việc và tiếp tục nhận tiền từ các nhà thầu theo cách thức cũ, tổng số hơn 12 tỷ đồng.

Cấp dưới khai đưa hơn 20 tỷ đồng, bà Tiến nói chỉ nhận 7,5 tỷ

Trong quá trình điều tra, ông Nguyễn Chiến Thắng thừa nhận đã nhận gần 88,5 tỷ đồng từ các nhà thầu. Ông khai đã đưa cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến tổng cộng 12,9 tỷ đồng cùng 100.000 USD. Ngoài ra, ông còn khai đã chi tiền cho một số cá nhân tại các bộ, ngành và lãnh đạo Ban Y tế trọng điểm nhưng không có tài liệu chứng minh.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn cũng khai sau khi nhận hơn 12 tỷ đồng từ các nhà thầu đã đưa cho bà Tiến 5 tỷ đồng. Phần còn lại, ông sử dụng khoảng 5,89 tỷ đồng cho hoạt động chung của Ban Y tế trọng điểm và hơn 1,28 tỷ đồng cho mục đích cá nhân.

Về phía mình, bà Tiến thừa nhận đã nhận 5 tỷ đồng từ ông Tuấn. Tuy nhiên, đối với khoản tiền do ông Thắng khai đã đưa, bà cho rằng bản thân chỉ nhận 2,5 tỷ đồng, không phải 12,9 tỷ đồng và 100.000 USD như lời khai của cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm.

Theo cáo trạng, bà Tiến khai rằng khi nhận tiền “không được cho biết về nguồn gốc số tiền này”.

1779246184-7cadd84b05-2aoboqxetf7weokdgodcxpoat5yccw-3951-6372-2786-width680height453
Ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Y tế trọng điểm thuộc Bộ Y tế. Ảnh: Thanh Lam

Trong quá trình đối chất, ông Thắng giữ nguyên lời khai về số tiền đã đưa, còn bà Tiến cũng giữ nguyên lời khai về số tiền đã nhận.

Dù vậy, trong quá trình điều tra, cựu Bộ trưởng Y tế đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả số tiền 14,5 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định bà Nguyễn Thị Kim Tiến có sai phạm chính trong vụ án, dẫn đến hai dự án bệnh viện bị đình trệ, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước hơn 803 tỷ đồng.

Phiên tòa được xét xử công khai, do thẩm phán Nguyễn Xuân Văn, Phó Chánh án TAND Hà Nội, làm chủ tọa và dự kiến diễn ra trong 6 ngày.