Cái kết cuối cùng cho người phụ nữ tông chủ tịch xã ở Đắk Lắk tử vong sau khi uống 8 lon bia
TAND tỉnh Đắk Lắk vừa tuyên y án sơ thẩm, phạt 3 năm tù giam đối với bị cáo Lê Thị Cẩm Chi (SN 1992, trú xã Ea Ktur) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” sau vụ lái ô tô tông tử vong một chủ tịch xã.
Nạn nhân trong vụ án là ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, người tử vong khi đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông trên quốc lộ 27 vào tháng 10/2025.
Tại phiên tòa phúc thẩm sáng 19/5, bị cáo Chi thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt với lý do đang nuôi con nhỏ và gia đình có công với cách mạng. Trong khi đó, phía gia đình bị hại và các luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị hại đề nghị HĐXX tăng hình phạt cũng như mức bồi thường đối với bị cáo.
Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX nhận định cấp sơ thẩm đã đánh giá đầy đủ tính chất, mức độ hành vi phạm tội cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo. Các nghĩa vụ dân sự, bồi thường thiệt hại và cấp dưỡng cũng đã được xem xét đúng quy định pháp luật.
Từ đó, HĐXX phúc thẩm quyết định bác toàn bộ kháng cáo của cả bị cáo lẫn phía bị hại, giữ nguyên mức án 3 năm tù đối với Lê Thị Cẩm Chi.
Về trách nhiệm dân sự, tòa ghi nhận bị cáo đã tự nguyện bồi thường trước 500 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Trong đó, chi phí mai táng là 210 triệu đồng và khoản bồi thường tổn thất tinh thần là 234 triệu đồng theo thỏa thuận giữa hai bên.
Ngoài ra, bị cáo còn có trách nhiệm cấp dưỡng hàng tháng cho hai con của bị hại đến khi đủ 18 tuổi, với mức hơn 2 triệu đồng/cháu/tháng.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 21h23 ngày 3/10/2025, Lê Thị Cẩm Chi điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 47A-461.73 lưu thông trên quốc lộ 27 sau khi đã uống 8 lon bia loại 330ml.
Trong điều kiện thời tiết xấu, đường trơn trượt do mưa lớn và khu vực có ngập nước, Chi không giảm tốc độ, thiếu quan sát nên đã tông trúng ông Lê Phước Toàn đang điều tiết giao thông. Nạn nhân bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.
Sau khi gây tai nạn, bị cáo rời khỏi hiện trường, tắt điện thoại và di chuyển qua nhiều nơi khác nhau. Hơn 11 giờ sau, Chi mới đến cơ quan công an đầu thú nên kết quả đo nồng độ cồn vào sáng hôm sau là 0,0 mg/L khí thở.
Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của bị cáo, dữ liệu camera cùng các tài liệu điều tra khác, cơ quan tố tụng xác định trước khi lái xe, Chi đã sử dụng rượu bia.
Cơ quan chức năng cho rằng hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” với các tình tiết tăng nặng gồm “Sử dụng rượu, bia vượt mức quy định” và “Bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn”.