Thế giới

Tổng thống Ukraine đề xuất gặp mặt ông Putin và ông Trump, Nga đưa ra câu trả lời đầy mỉa mai

Trả lời ý tưởng tổ chức cuộc gặp mặt ba bên với ông Trump, ông Putin của Tổng thống Ukraine Zelensky, ông Dmitry Medvedev cho rằng đó chỉ là cái cớ để trì hoãn bầu cử, tăng tính chính danh cho bản thân.

Cách đây vài ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gây chú ý khi đề xuất một cuộc gặp ba bên với hai nhà lãnh đạo của Mỹ và Nga. Ông Zelensky nói: "Chúng tôi sẵn sàng cho định dạng ‘Trump, Putin và tôi’, và cũng sẵn sàng cho định dạng Trump–Putin, Trump–Zelensky, rồi sau đó là cả ba chúng tôi".

Tổng thống Ukraine đề cập đến một số địa điểm để tổ chức hội nghị thượng đỉnh tiềm năng và cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ là nơi "thực tế nhất".

Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng, cho biết ông sẵn sàng để gặp mặt ba bên nếu điều đó là cần thiết.

nga-ukraine-2
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Avia Pro

Tuy nhiên, vừa qua, Cựu Tổng thống Nga, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã phản bác đề xuất này. Trong chia sẻ của mình, ông Medvedev cho rằng ông Zelensky làm vậy là để cố gắng hợp pháp hóa bản thân khi vốn dĩ ông đã hết nhiệm kỳ từ năm ngoái. Điện Kremlin đã nhiều lần khẳng định ông Zelensky là một nhà lãnh đạo "bất hợp pháp" và vì ông mà cuộc bầu cử mới ở Ukraine chưa được tiến hành suốt hơn 1 năm qua.

Ngày 30/5, chia sẻ trên Telegram cá nhân, ông Medvedev thẳng thắn: "Một cuộc đối thoại ba bên có nghĩa là ông Zelensky có thể tận dụng ảnh hưởng của những người ngồi cùng bàn để gia tăng đáng kể tính chính danh cho bản thân".

nga-ukraine-1
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tại St. Petersburg, Nga, ngày 20/5. Ảnh: RT

Cựu Tổng thống Nga cũng cho rằng ông Zelensky có thể tận dụng cuộc gặp ba bên để tiếp tục trì hoãn bầu cử, thuyết phục giới tinh hoa Ukraine tin rằng đây chưa phải lúc để "thay ngựa giữa dòng".

Cũng trong ngày 30/5, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, ông Putin sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao trực tiếp với Ukraine. Nhưng ông cho rằng điều đầu tiên phải đạt được là tiến triển cụ thể trong các cuộc đàm phán giữa hai phái đoàn Nga và Ukraine. 

Hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đề xuất tổ chức vòng đàm phán trực tiếp mới với Ukraine ở Istanbul vào ngày 2/6.