Lời khai không thể chấp nhận của kẻ mua 18 tấn lợn dịch, bốc mùi nồng nặc đi tiêu thụ
Trong quá trình chở 18 tấn lợn dịch đi tiêu thụ, chiếc xe tải bị cơ quan chức năng phát hiện và yêu cầu kiểm tra. Kết quả cho thấy toàn bộ số lợn trên xe đều nhiễm vi rút gây bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Ngày 30/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện xe tải BKS 37H-024.39 chở 180 con lợn (18 tấn) tại xã Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh). Lái xe Lê Xuân Phú (SN 1990, Nghệ An) không xuất trình được giấy kiểm dịch hay chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số lợn. Đáng chú ý, trong 180 con lợn có nhiều con đã chết, chuyển màu, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh nghiêm trọng.
Tổ công tác sau đó đã lấy mẫu gửi đi xét nghiệm dịch bệnh. Kết quả xét nghiệm cho thấy toàn bộ số lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm chưa có thuốc điều trị.

Qua điều tra, lái xe Lê Xuân Phú khai được ông Kiều Đức Lạng (trú tại TP Hà Nội) người thuê vận chuyển. Ngày 30/5, ông Lạng bị Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, lập biên bản khi đi tiêu thụ số lợn nêu trên.
Ông Lạng thừa nhận mua số lợn này qua mạng từ một người ở Nghệ An và không biết chúng đã nhiễm bệnh: "Khi di chuyển đến địa bàn Hà Tĩnh thì bị lực lượng công an đã kiểm tra, không may lợn dương tính với dịch bệnh".
Ông Lạng làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CTV
Đưa số lợn nhiễm dịch đi tiêu hủy. Ảnh: CTV
Tiêu hủy toàn bộ số lợn trên xe tải. Ảnh: CTV
Người đàn ông này chia sẻ thêm: "Khi trao đổi qua điện thoại để mua lợn, họ bảo lợn không có dịch, nhưng không biết quá trình vận chuyển có lây nhiễm hay không. Sau khi kiểm tra, lợn bị nhiễm dịch tả Châu Phi, công an yêu cầu tiêu hủy số lợn. Tôi cũng nhìn nhận thấy vấn đề nguy hại, nên chấp thuận theo yêu cầu tiêu hủy lợn để không gây nguy hại ra cộng đồng".
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.