Công an thông tin nóng vụ nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long tử vong, tài xế xe tải là người có lỗi chính
Đại diện Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân tử vong vào 9/2024.
Thông tin mới nhất từ báo Pháp Luật cho biết, Công an tỉnh Vĩnh Long xác định tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (33 tuổi, quê Trà Vinh) là người có lỗi chính trong vụ tai nạn giao thông khiến em Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi, quê Trà Vinh) thiệt mạng.
Cụ thể, ngày 4/9/2024, khi điều khiển xe tải vượt xe bán tải mang biển số 61C-567.14, anh Trung đã lấn sang làn đường ngược chiều, dẫn đến va chạm nghiêm trọng.

Theo thông tin điều tra, vào khoảng 9h45 ngày 4/9/2024, trên tuyến tỉnh lộ 901 (đoạn qua xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn), xe tải mang biển số 84C-102.77 do anh Trung điều khiển đã vượt một xe bán tải do ông Nguyễn Văn Minh (48 tuổi, quê Thanh Hóa) đang chạy chậm và dừng lại ở lề phải. Khi đó, một nữ sinh đi xe đạp điện phía trước đã phanh gấp để tránh xe tải lấn đường, khiến cháu Trân (người điều khiển xe đạp điện đi ngược chiều, chở bạn) không kịp xử lý, đâm vào phía sau và ngã ra đường. Cháu Trân bị bánh trước của xe tải cán qua, gây chấn thương nặng dẫn đến tử vong.
Sau tai nạn, Công an huyện Trà Ôn (trước khi bị giải thể) đã ra quyết định không khởi tố vụ án với lý do "người gây nguy hiểm cho xã hội đã chết" và "không có dấu hiệu tội phạm". Bức xúc với quyết định này, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (43 tuổi, cha nạn nhân) nhiều lần gửi đơn khiếu nại nhưng đều bị bác. Đến ngày 28/4/2025, ông Phúc mang theo súng tự chế đến nhà anh Trung và nổ súng, khiến anh Trung bị thương. Sau đó, ông Phúc tự sát và tử vong trong ngày.

Trước vụ việc gây chấn động dư luận, Cục Điều tra hình sự thuộc VKSND tối cao vào cuộc để kiểm tra toàn bộ quá trình xử lý vụ tai nạn, xem xét có hay không việc bỏ lọt tội phạm hoặc cố tình không truy cứu trách nhiệm hình sự.
Trước đó, các cơ quan tố tụng cấp huyện không có sự đồng thuận: Công an huyện cho rằng lỗi thuộc về cháu Trân vì không giữ khoảng cách, trong khi VKSND và TAND huyện lại xác định lỗi chính thuộc về tài xế Trung vì vượt xe không đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, sau khi xin ý kiến cấp tỉnh, Văn phòng CSĐT Công an tỉnh (PC01) và VKSND tỉnh lại nghiêng về nhận định rằng lỗi thuộc về cháu Trân.
Dựa trên ý kiến liên ngành, ngày 26/12/2024, Công an huyện ra quyết định không khởi tố vụ án (số 760). Sau khi bị ông Phúc khiếu nại, quyết định này bị VKSND huyện hủy bỏ ngày 17/1/2025. Nhưng sau đó, Công an huyện tiếp tục ra quyết định số 73 với lý do "không có sự việc phạm tội", và lại bị khiếu nại. Các cấp VKSND vẫn giữ nguyên quan điểm bác đơn, dù ông Phúc tiếp tục gửi đơn lên tỉnh.

Đến ngày 29/4/2025, Bộ Công an đã yêu cầu thu hồi hồ sơ để kiểm tra. Ngày 2/5/2025, VKSND tối cao hủy bỏ toàn bộ các quyết định xử lý khiếu nại trước đó. VKSND tỉnh Vĩnh Long tiếp đó cũng hủy Quyết định 73. Công an tỉnh đã giao lại vụ việc cho Cơ quan CSĐT điều tra lại từ đầu.
Qua quá trình điều tra bổ sung, Công an tỉnh kết luận tài xế Trung đã có hành vi điều khiển xe vượt không an toàn, lấn làn, gây ra tai nạn chết người. Đồng thời, cơ quan chức năng cấp huyện bị chỉ ra đã có những sai sót nghiêm trọng trong việc xử lý và đánh giá nguyên nhân vụ việc.