Bé 10 tháng tuổi ở Tiền Giang tử vong tại điểm giữ trẻ, phát hiện nồng độ cồn trong máu?
Sáng hôm xảy ra sự việc, cháu bé vẫn khỏe mạnh, đến lớp như bình thường. Nhưng đến chiều thì con tử vong. Khi khám nghiệm tử thi, trong máu cháu có ethanol với hàm lượng 96,78mg/100ml.
Thông tin từ báo Tuổi Trẻ Online cho biết, ngày 7/5, ông Đỗ Sơn (42 tuổi) là cha của bé Đỗ Lê Minh Châu (10 tháng tuổi) chia sẻ với báo chí về nỗi đau mất con của mình. Theo lời ông sơn, ngày 16/12/2024, ông như thường ngày chở hai con đến điểm giữ trẻ của bà Bùi Thị Hồng (ấp 5, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang). Các cháu khi đó vẫn vui vẻ đùa giỡn và không có bất cứ biểu hiện mệt mỏi nào.
Nhưng đến khoảng 14h cùng ngày, vợ ông Sơn nhận được điện thoại từ cơ sở giữ trẻ, báo tin rằng bé Minh Châu gặp sự cố. Khi ông Sơn đến nơi, con trai đã tím tái, lạnh ngắt và không còn dấu hiệu sự sống. Dù đã lập tức đưa con đến cơ sở y tế gần đó nhưng mọi chuyện đã muộn.

Tài liệu của cơ quan điều tra có ghi lại sự việc rằng khoảng 14h 16/12, bà Lê Thị Trúc M (con dâu bà Hồng) phát hiện bé Châu bất tỉnh và không có phản ứng nên báo cho phụ huynh. Trước đó, bà M cho bé Châu uống sữa bột nhãn hiệu Meta do chính gia đình mang đến. Cơ quan chức năng đã đưa mẫu sữa này đi giám định nhưng không tìm thấy chất độc.
Theo Trung tâm y tế huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang), bé Châu được xác định đã tử vong trước lúc nhập viện. Kết quả khám nghiệm tử thi của Trung tâm pháp y tỉnh Tiền Giang nêu rõ, nguyên nhân tử vong của bé Châu là: Suy tim cấp, suy hô hấp cấp, viêm phổi tắc nghẽn. Trong mẫu máu và phủ tạng tử thi có tìm thấy ethanol trong máu với hàm lượng 96,78mg/100ml và không tìm thấy chất độc khác.

Sau khi bé Châu mất, cơ sở trông giữ trẻ của bà Hồng cũng đóng cửa. Điểm giữ trẻ này được mở vào đầu năm 2022, không có giấy phép kinh doanh, do bà Nguyễn Thị L (con ruột bà Hồng) và bà Lê Thị Trúc M (con dâu bà Hồng) trực tiếp nhận, chăm sóc trẻ. Cả hai người này đều không có bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến chăm sóc, bảo vệ trẻ em.
Gia đình ông Sơn là người tỉnh khác đến Tiền Giang sinh sống, làm việc. Họ gửi con ở cơ sở trông trẻ của bà Hồng mà không hề hay biết nơi đây không có giấy phép hoạt động. Sau khi mất con, ông Sơn vẫn luôn đau đáu vì nó quá bất ngờ và kết quả khám nghiệm tử thi còn nhiều vấn đề chưa được sáng tỏ. Vì vậy ông Sơn đề nghị cơ quan chức năng điều tra thêm.

Liên quan đến chi tiết nồng độ cồn trong máu của bé 10 tháng tuổi, ngày 18/2/2025, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang có văn bản đề nghị Trung tâm pháp y tỉnh Tiền Giang giải thích nội dung kết luận: “Trong mẫu máu và phủ tạng tử thi Đỗ Lê Minh Châu có tìm thấy ethanol trong máu với hàm lượng 96,78mg/100ml có dẫn đến suy tim cấp, suy hô hấp cấp và viêm phổi tắc nghẽn không? Nồng độ này có dẫn đến nguyên nhân tử vong của Đỗ Lê Minh Châu không hay do bệnh lý?”.
Nhưng đến ngày 17/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang lại có thông báo kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm cho ông Đỗ Sơn với nội dung tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin vì đã yêu cầu Trung tâm pháp y tỉnh Tiền Giang cung cấp tài liệu nhưng chưa có kết quả. Đến nay gia đình ông Sơn vẫn đang chờ cơ quan chức năng đưa ra câu trả lời thích đáng về lý do con ông tử vong.