Đời sống

Trạm thu phí BOT Dầu Giây lên tiếng việc nhân viên thu phí xe chở hài cốt liệt sĩ

Vụ việc một xe ô tô chở hài cốt liệt sĩ bị yêu cầu đóng phí khi qua trạm BOT Dầu Giây đang gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Đại diện đơn vị vận hành cho biết, dù luôn sẵn sàng hỗ trợ hoạt động thiện nguyện, nhưng chủ phương tiện cần liên hệ trước và thực hiện thủ tục theo quy định.

Trước đó, đoạn clip lan truyền ghi lại cảnh một tài xế dừng xe tại trạm thu phí trên tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây do chưa đóng phí. Tài xế cho biết xe đang chở hài cốt liệt sĩ từ Tây Ninh về Ninh Bình và từng nhiều lần được miễn phí trong các chuyến đi tương tự.

Tuy nhiên, đại diện Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Đường cao tốc Việt Nam (VEC E) – đơn vị quản lý trạm – xác nhận, theo quy định hiện hành, xe chở hài cốt liệt sĩ không thuộc diện được miễn phí.

image_1776262330381
Clip xe chở hài cốt liệt sĩ khi qua trạm thu phí Dầu Dây. Ảnh: MXH

Theo Nghị định 130/2024, chỉ một số phương tiện đặc thù được miễn phí sử dụng đường bộ cao tốc, gồm: xe cứu thương, xe chữa cháy, xe chuyên dùng phục vụ tang lễ (thuộc đơn vị dịch vụ tang lễ), xe quốc phòng, công an… Trong khi đó, xe cá nhân chở hài cốt liệt sĩ – dù mang ý nghĩa nhân văn – không nằm trong danh mục này.

Đại diện VEC E cho biết, đơn vị vẫn có thể hỗ trợ chi trả phí như một hoạt động trách nhiệm xã hội, nhưng yêu cầu các cá nhân, tổ chức phải liên hệ trước qua hotline để đăng ký, cung cấp giấy tờ cần thiết nhằm đảm bảo việc lưu thông không bị gián đoạn.

“Chúng tôi luôn ủng hộ các hoạt động thiện nguyện, nhưng việc miễn phí ngoài quy định phải có sự chấp thuận và phối hợp từ trước. Không thể xử lý trực tiếp tại hiện trường vì sẽ ảnh hưởng đến quy trình vận hành chung”, đại diện doanh nghiệp nói.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư nhận định việc thu phí là đúng quy định, bởi chính sách miễn phí phải áp dụng thống nhất, tránh tạo tiền lệ hoặc phát sinh tranh cãi. Tuy nhiên, trong thực tế, các trường hợp đặc biệt như vận chuyển hài cốt liệt sĩ vẫn có thể được xem xét hỗ trợ nếu thực hiện đúng thủ tục.

Sau khi trao đổi, tài xế trong vụ việc đã nạp tiền vào tài khoản giao thông và tiếp tục hành trình.