Đời sống

Tìm thấy nam sinh 19 tuổi sau hơn 36 giờ mất tích khi leo núi Tam Đảo, tình hình lúc phát hiện ra sao?

Sau hơn 37 giờ mất liên lạc trong quá trình leo núi tại Tam Đảo, nam sinh 19 tuổi đã được lực lượng chức năng tìm thấy trong tình trạng suy kiệt nhưng còn tỉnh táo.

Theo thông tin từ lực lượng tìm kiếm, vào khoảng 7h15 sáng 21/4, tổ công tác số 8 đã phát hiện Nguyễn Tuấn Anh – sinh viên Đại học Đại Nam – tại khu vực rừng núi, ở độ cao khoảng 600m. Khi được tìm thấy, nam sinh đang ngồi bên bờ suối, có dấu hiệu mất sức sau nhiều giờ lạc trong rừng.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiếp cận, tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện sức khỏe của Tuấn Anh đã ổn định.

Screenshot-2026-04-21-073115-1-8563-1833-1776731600
Nam sinh mất tích được tìm thấy sáng 21/4. Ảnh: Đạo Trù

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 19/4, gia đình không thể liên lạc với Tuấn Anh khi em tham gia leo núi cùng một nhóm bạn tại khu vực thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù. Ngay trong đêm, chính quyền địa phương đã huy động hơn 100 người gồm công an, quân sự, y tế và người dân tham gia tìm kiếm.

Các lực lượng được chia thành 8 tổ, triển khai tìm kiếm trên diện rộng trong điều kiện địa hình rừng núi phức tạp. Flycam gắn camera nhiệt cũng được sử dụng để hỗ trợ rà soát từ trên cao.

Theo người đi cùng, ban đầu có hai nhóm leo núi (2 người và 5 người) nhập thành đoàn 7 người do thuê chung một người dẫn đường. Trong quá trình di chuyển, nhóm gặp thêm hai người đi tự túc, trong đó có Tuấn Anh, và rủ đi cùng.

Đoàn xuất phát từ 6h sáng 19/4, lên đến đỉnh vào khoảng 13h40. Khi xuống núi lúc 14h, do tốc độ di chuyển khác nhau, nhóm bị tách ra. Trong quá trình này, Tuấn Anh bị lạc tại khu vực gần suối cạn.

base64-1776731446778541137359
Nguyễn Tuấn Anh trước khi mất tích - Ảnh: UBND xã Đạo Trù

Khu vực Tam Đảo có địa hình hiểm trở, nhiều lối mòn đan xen, rừng rậm và thường xuyên xuất hiện sương mù dày đặc. Đây là những yếu tố dễ khiến người leo núi mất phương hướng, đặc biệt với những người thiếu kinh nghiệm hoặc di chuyển tách đoàn.

Sự việc một lần nữa là lời cảnh báo về việc đảm bảo an toàn khi tham gia các hoạt động trekking, leo núi tự phát, nhất là tại những khu vực có địa hình phức tạp.